Hãy bảo vệ chính mình bằng cách chấp hành Luật Giao thông

Cập nhật ngày: 18/09/2020 16:45:44

Thực hiện kế hoạch Tháng cao điểm đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) cho học sinh đến trường (1/9/2020 - 30/9/2020), lực lượng Cảnh sát giao thông Công an Đồng Tháp đã tăng cường công tác tuyên truyền, tuần tra kiểm soát, tập trung vào những tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp.

Qua 15 ngày ra quân, Phòng Cảnh sát giao thông đã nhắc nhở, xử lý 320 trường hợp vi phạm chủ yếu là người tham gia giao thông sử dụng nồng độ cồn, sử dụng ma túy, chạy quá tốc độ, đi không đúng làn đường, phần đường, không đội mũ bảo hiểm và thanh thiếu niên chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện.

Tại TP.Sa Đéc lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố kết hợp với lực lượng cảnh sát khác tổ chức 22 lượt tuần tra, phát hiện, nhắc nhở, xử lý 64 trường hợp vi phạm. Phối hợp tuyên truyền ở các điểm trường THCS và THPT, giúp các em nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông.

Đợt cao điểm đảm bảo ATGT cho học sinh đến trường sẽ kết thúc vào ngày 30/9/2020. Ngoài những biện pháp đồng bộ, quyết liệt của lực lượng Cảnh sát giao thông, mỗi cá nhân cần nêu cao trách nhiệm, ý thức bảo vệ chính mình, người thân và những người tham gia giao thông bằng cách chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ.

Đoàn Diểu

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn