Giết người và che giấu tội phạm lãnh án gần 16 năm tù

Cập nhật ngày: 28/11/2019 15:56:09

ĐTO – Ngày 28/11, kết thúc phiên xét sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã tuyên phạt các bị cáo gồm: Đỗ Nhật Trường (SN 1987, ngụ phường An Lộc, TX.Hồng Ngự) với mức án 14 năm tù về tội giết người; Trần Thanh Vũ (SN 1984, ngụ xã An Bình A, TX.Hồng Ngự) mức án 1 năm tù về tội che giấu tội phạm và Nguyễn Thị Kiều Trang (SN 1987, ngụ xã An Bình A, TX.Hồng Ngự) mức án 9 tháng tù về tội không tố giác tội phạm.


Các bị cáo gồm: Trần Thanh Vũ, Đỗ Nhật Trường (giữa) và Nguyễn Thị Kiều Trang tại phiên tòa sơ thẩm

Diễn biến của vụ việc cho thấy, bị cáo Đỗ Nhật Trường và anh Lâm Hoàng Gia (SN 1991, ngụ xã An Bình A, TX.Hồng Ngự) không có mâu thuẫn. Tuy nhiên, vào ngày 19/5/2019, tại xã An Bình A, TX.Hồng Ngự, Nguyễn Thị Kiều Trang (bạn của Trường) đến nhà và xảy ra đánh nhau với chị Nguyễn Thị Bé Em (ngụ tại địa phương, vợ anh Gia) do mâu thuẫn chuyện vay mượn tiền trước đó.

Thấy bạn mình bị đánh, Trường vào can ngăn thì bị anh Gia đánh trúng vào mặt Trường một cái, do tức giận nên Trường lấy con dao trong nhà của anh Gia rồi đâm trúng vào người anh Gia một nhát gây tử vong. Sau đó, Trường kêu Trần Thanh Vũ điều khiển xe mô tô chở Trường nhanh chóng rời khỏi hiện trường, tạo điều kiện thuận lợi để Trường bỏ trốn.

Trong quá trình điều tra, Đỗ Nhật Trường thừa nhận hành vi dùng dao đâm trúng vào vùng bụng của bị hại Lâm Hoàng Gia dẫn đến tử vong. Hành vi trên đã đủ yếu tố cấu thành tội giết người. Đối với Trần Thanh Vũ và Nguyễn Thị Kiều Trang, cơ quan điều tra đã chứng minh được Vũ sử dụng xe gắn máy chở Trường bỏ trốn, còn Trang khai báo quanh co, che giấu thân phận của Trường. Hành vi của Vũ, Trang đã đủ yếu tố cấu thành tội che giấu tội phạm và không tố giác tội phạm.

Dũng Chinh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn