Giả danh cảnh sát hình sự, 6 bị cáo cùng lãnh án tù

Cập nhật ngày: 27/11/2019 18:37:00

ĐTO - Ngày 27/11, Tòa án nhân dân huyện Lai Vung xét xử sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo gồm: Hồ Quốc Anh (SN 1997) mức án 5 năm tù, Châu Quốc Anh (SN 1999) mức án 4 năm tù; Trần Văn Vũ Kiệt (SN 1999), Đặng Thành Đạt (SN 2002) cùng ngụ huyện Lấp Vò; Nguyễn Thành Nhật Anh (SN 2002), Trần Minh Hậu (SN 2002) cùng ngụ TP.Sa Đéc với mức án từ 2 năm đến 3 năm 6 tháng tù cùng về tội cướp tài sản.


6 bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm

Diễn biến của vụ việc cho thấy, vào ngày 30/4/2019, Hồ Quốc Anh rủ Châu Quốc Anh, Vũ Kiệt, Minh Hậu, Nhật Anh và Đạt sử dụng hung khí rồi tự xưng là cảnh sát hình sự đến tìm bắt các tụ điểm cờ bạc. Sau đó, các bị cáo đã uy hiếp và chiếm đoạt tài sản của 7 bị hại với tổng số tiền gần 9 triệu đồng trên địa bàn huyện Lai Vung, huyện Châu Thành và TP.Sa Đéc.

Cũng thông qua xét hỏi tại phiên tòa sơ thẩm cho thấy bị cáo Quốc Anh là người rủ rê, chuẩn bị công cụ để phạm tội và trực tiếp 3 lần sử dụng súng pháo thực hiện hành vi uy hiếp tinh thần của các bị hại để chiếm đoạt tài sản. 5 bị cáo còn lại Anh, Kiệt, Hậu, Nhật Anh và Đạt thực hiện hành vi phạm tội với vai trò đồng phạm.

Hồng Ngự

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn