Công nhân cấu kết với người ngoài trộm tài sản của công ty

Cập nhật ngày: 08/07/2016 13:37:24

ĐTO - Ngành chức năng huyện Lai Vung vừa quyết định truy tố 6 bị can gồm: Huỳnh Duy Hận (SN 1990), Lê Hồng Phong (SN 1979), Lâm Văn Thạnh (SN 1965) cùng ngụ TP.Cần Thơ; Nguyễn Văn Dự (SN 1978), Nguyễn Văn Hinh (SN 1979) cùng ngụ tỉnh Vĩnh Long; Nguyễn Công Hậu (SN 1993), ngụ tỉnh Trà Vinh về tội trộm cắp tài sản.


Bị can Huỳnh Duy Hận và kho chứa thức ăn cho cá của Công ty Miền Nam

Theo ngành chức năng, Dự, Hinh, Thạnh, Phong và Hậu là công nhân cùng làm thuê tại khu nuôi cá của Công ty TNHH công nghiệp thủy sản (gọi tắt là Công ty Miền Nam) trên cồn Tôm thuộc địa phận ấp Định Thành, xã Định Hòa, huyện Lai Vung từ tháng 1/2015 đến tháng 11/2015. Công việc cụ thể của các công nhân trên là cho cá ăn hàng ngày, tối thì ngủ tại kho thức ăn tại khu vực nuôi cá.

Trong khoảng thời gian này, Thạnh có quen biết với Hận làm nghề mua bán. Hận gợi ý cho Thạnh lấy thức ăn cho cá ăn còn dư bán cho Hận, đồng thời đưa số điện thoại di động để Thạnh liên lạc khi có nhu cầu mua bán. Sau đó, Thạnh cho số điện thoại di động của Hận cho Phong, Hinh, Dự và Hậu để liên hệ .

Trong năm 2015, Dự, Hinh, Thạnh, Phong và Hậu lấy trộm thức ăn cho cá của Công ty Miền Nam bán cho Hận 6 lần với số lượng 285 bao, tổng trọng lượng 11.400kg, trị giá gần 125 triệu đồng.

Trong quá trình điều tra, các bị can thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hành vi trên đủ yếu tố cấu thành tội trộm cắp tài sản được quy định tại Điều 138 Bộ luật hình sự.

NGỌC TÂM

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn