Phát hiện nhiều đơn vị vi phạm trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Cập nhật ngày: 04/07/2016 05:42:51

ĐTO - Đoàn Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Đồng Tháp tiến hành thanh tra 17 cơ sở, công ty ở 4 địa phương đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường.

Từ ngày 19/4 - 6/5/2016, Đoàn Thanh tra của Sở TN&MT tỉnh Đồng Tháp tiến hành thanh tra 17 cơ sở, công ty sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện Tam Nông, Thanh Bình, Cao Lãnh và TP.Cao Lãnh. Kết quả, phát hiện nhiều vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, làm ảnh hưởng đến môi trường sống xung quanh.

Theo kết luận Thanh tra Sở TN&MT, Đoàn thanh tra đã phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính 7 cơ sở, công ty vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, với các hành vi, như: thực hiện không đầy đủ nội dung cam kết bảo vệ môi trường, không có văn bản báo cáo cho cơ quan đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và kế hoạch quản lý môi trường, xả nước thải vượt quy chuẩn cho phép và không lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại theo quy định của nghị định của Chính phủ.

Các cơ sở vi phạm gồm: Cơ sở sản xuất bọc nhựa phế liệu của ông Nguyễn Thanh Tỏ (xã Bình Thành, huyện Thanh Bình), Công ty TNHH May An Long (thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông), vùng nuôi thủy sản thuộc Công ty thủy sản Cửu Long An Giang (xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình), Công ty cổ phần Vạn Ý (Cụm Công nghiệp Thanh Bình), vùng nuôi thủy sản thuộc Công ty TNHH Hùng Cá (xã Tân Hội Trung, xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh), Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng Đồng Tháp (phường 11, TP. Cao Lãnh) và Cơ sở nuôi cá sấu của bà Nguyễn Thị Lan (xã Hòa An, TP.Cao Lãnh) đã bị Thanh tra Sở TN&MT ra quyết định xử phạt với tổng số tiền hơn 148 triệu đồng.

Đoàn Thanh tra còn phát hiện và lập biên bản để xử phạt vi phạm hành chính đối với Trạm khai thác nước dưới mặt đất của ông Nguyễn Thanh Bình (xã Tịnh Thới, TP.Cao Lãnh), Công ty TNHH May An Long, Công ty cổ phần Vạn Ý, Trạm khai thác nước mặt của ông Lê Thành Tâm (xã Tân Long, huyện Thanh Bình) các lỗi vi phạm về khai thác, sử dụng tài nguyên nước không có giấy phép; không giám sát tài nguyên nước và xả thải vào nguồn nước theo nghị định của Chính phủ với tổng số tiền hơn 28 triệu đồng.

Ngoài ra, Đoàn Thanh tra đã ghi nhận và nhắc nhở nhiều công ty được kiểm tra, thanh tra khác phải thực hiện đúng các quy định về thủ tục hành chính trong sản xuất, kinh doanh, khai thác và sử dụng tài nguyên nước. Các cơ sở, công ty này phải thường xuyên kiểm tra, vận hành hệ thống xử lý chất thải đạt chuẩn kỹ thuật trước khi thải ra môi trường.

Đoàn Thanh tra Sở TN&MT tỉnh kiến nghị các cơ quan chuyên môn thuộc Sở TN&MT tỉnh và Phòng Tài nguyên các huyện Tam Nông, Thanh Bình, Cao Lãnh và TP.Cao Lãnh tăng cường công tác kiểm tra đối với các cơ sở hiện đang hoạt động, các cơ sở có hành vi vi phạm được Đoàn Thanh tra xử lý vi phạm nhằm nhắc nhở, hướng dẫn thực hiện các nội dung về bảo vệ môi trường.

Chỉ qua đợt thanh tra 17 cơ sở, công ty ở 4/12 huyện, thị, thành trong tỉnh, Thanh tra Sở TN&MT tỉnh đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường cho nên nếu tiến hành kiểm tra tiếp những cơ sở, công ty ở các địa phương khác trong tỉnh chắc rằng cơ quan chức năng sẽ phát hiện thêm không ít trường hợp vi phạm.

Thiết nghĩ, bảo vệ môi trường là vấn đề quan trọng góp phần giúp chất lượng cuộc sống người dân tốt hơn, các công ty, doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh cần tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Mong rằng, các cơ quan chức năng của tỉnh cần tiến hành thanh tra, kiểm tra thường xuyên các cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử dụng các thành phần môi trường nhằm phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường nhằm tạo ý thức cho cộng đồng và giảm thiểu các hành vi tác động xấu đến môi trường sống.

Phú Thuận

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn