Bắt quả tang cơ sở tái chế nhớt “chui” gây ô nhiễm môi trường

Cập nhật ngày: 18/09/2014 11:01:50

Lúc 9 giờ 30 phút 17/9/2014, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường-Bộ Công an (C49B) phối hợp với Công an tỉnh Đồng Tháp và ngành chức năng huyện Lai Vung tiến hành kiểm tra và phát hiện một cơ sở chế biến dầu nhớt thải trái phép tại ấp Tân Long, xã Hòa Thành, huyện Lai Vung.

Cơ sở trên do bà Nguyễn Thị Hải Yến ngụ địa phương làm chủ. Thời điểm ngành chức năng kiểm tra, ông Nguyễn Thanh Tuấn là công nhân của cơ sở đang vận hành lò đốt để tái chế dầu nhớt với khối lượng khoảng 2.400 lít dầu thải.

Qua làm việc, bà Yến-không cung cấp được bất cứ hồ sơ, thủ tục gì về môi trường đối với cơ sở của mình. Bà Yến cho biết cơ sở đã hoạt động gần 6 năm. Hằng ngày, cơ sở thu mua dầu nhớt thải nhỏ lẻ từ các nơi mang đến, sau đó chưng cất thành nhớt thành phẩm để bán cho các đơn vị thi công cầu đường và những cơ sở cần nhiên liệu đốt, trung bình 20.000 lít/tháng.


Các phuy đựng dầu nhớt tái chế tại cơ sở của bà Nguyễn Thị Hải Yến

Tại cơ sở của bà Nguyễn Thị Hải Yến, C49B còn phát hiện thêm 1 lò tái chế dầu thải không vận hành. Trong khuôn viên của cơ sở có diện tích khoảng 1.000m2 đang lưu giữ 22.000 lít dầu thải đựng trong phuy sắt và bồn nhựa chờ tái chế cùng nhiều bồn chứa đựng 3300 lít dầu thành phẩm và dầu cặn đã qua tái chế. Tất cả số dầu thải trên đều được để ngoài trời, không có mái che, dầu thải chảy tràn lan trên nền đất trong khuôn viên của cơ sở. Nước giải nhiệt trong quá trình sản xuất hòa lẫn dầu thải và nước mưa được thải thẳng ra hồ nước kế bên cơ sở mà không qua bất cứ biện pháp xử lý nước thải nào.

Được biết, do hoạt động không có giấy phép và gây ô nhiễm môi trường, cơ sở thu mua và chế biến nhớt thải của bà Nguyễn Thị Hải Yến đã bị Công an tỉnh Đồng Tháp ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 lần vào các năm 2011 và 2012 với tổng số tiền 70 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Hải Yến cho biết thêm, hiện nay ở một số địa phương khác trên địa bàn tỉnh còn nhiều cơ sở chế biến nhớt thải “chui” tương tự như bà đang hoạt động.

Hiện toàn bộ hồ sơ vụ việc được C49B chuyển giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp xử lý.

Phú Thuận

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn