Trộm và tiêu thụ đồ cổ, 7 bị cáo lãnh án gần 73 năm tù

Cập nhật ngày: 22/08/2016 18:12:27

ĐTO - Ngày 22/8, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp đưa ra xét xử 7 bị cáo về tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có với tổng mức án gần 73 năm tù giam.


Bảy bị cáo tại phiên tòa

Tòa tuyên phạt bị cáo Trần Văn Oai (52 tuổi, tạm trú xã Mỹ Tân, TP.Cao Lãnh) 17 năm tù; Phùng Tấn Thành (34 tuổi, ngụ thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) 8 năm tù; Trương Văn Mao (56 tuổi, ngụ xã Phú Hựu, huyện Châu Thành, tỉnh Đông Tháp) 2 năm 6 tháng tù; Đào Thanh Sang (56 tuổi, ngụ xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) 15 năm tù; Đào Văn Út (47 tuổi, ngụ xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) 15 năm tù cùng về tội trộm cắp tài sản.

Riêng bị cáo Nguyễn Văn Út (47 tuổi, ngụ thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) 8 năm tù và Trần Văn Điều (47 tuổi, ngụ xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) 7 năm tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Năm 2014 - 2015, Oai, Út, Sang, Mao, Thành thực hiện 10 lần trộm cắp tài sản (lư đồng, ghế nghi cổ…), trong đó địa bàn tỉnh Đồng Tháp sáu lần, tỉnh Bạc Liêu một lần, tỉnh Tiền Giang một lần, TP.Cần Thơ hai lần với tổng giá trị tài sản thiệt hại trên 1,3 tỷ đồng.

Nhiều loại tài sản do Oai và đồng bọn trộm được đem bán cho bị cáo Nguyễn Văn Út và Điều.

Dũng Chinh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn