Trộm máy tính xách tay của người cùng nhà trọ

Cập nhật ngày: 02/10/2013 04:12:10

Tòa án nhân dân huyện Lai Vung vừa mở phiên tòa xét xử Trần Minh Hận (SN 1985) ngụ ấp Tân Thành, xã Hòa Long về tội trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, Trần Minh Hận thuê nhà trọ Thiên Phú tại ấp Tân Bình, xã Hòa Thành, huyện Lai Vung để sống với vợ và con. Vào khoảng 7 giờ ngày 17/5/2013, lợi dụng lúc chị Trần Tuyết Oanh ở nhà trọ gần đó đi vắng, Hận mở cửa sổ thấy phòng chị Oanh có máy tính xách tay nên nảy sinh ý định chiếm đoạt. Hận về phòng mình lấy chìa khóa mở cửa phòng trọ của chị Oanh nhưng không được, nên dùng sợi dây chì làm móc buộc vào cây trúc rồi đưa qua cửa sổ kéo máy tính lại gần cửa sổ và lấy mang về phòng mình. Sau đó, Hận mang máy tính về nhà mẹ ruột ở xã Hòa Long giấu dưới mương nước.

Qua điều tra xác minh, cơ quan chức năng đã bắt khẩn cấp Trần Minh Hận và tìm được tang vật.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Minh Hận 1 năm tù giam.

Phúc Hiền

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn