Mâu thuẫn trong lúc nhậu: 1 người tử vong, 2 kẻ đi tù

Cập nhật ngày: 27/08/2014 08:00:30

Chỉ vì những mâu thuẫn trong lúc nhậu, 2 bị cáo cùng nhận 9 năm tù giam, đồng thời bồi thường thiệt hại và cấp dưỡng cho con ruột bị hại đến 18 tuổi.


Hai bị cáo trước vành móng ngựa nhận án (Ảnh: CTV)

Ngày 26/8/2014, Tòa án nhân dân TP.Sa Đéc mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự về tội “Cố ý gây thương tích” đối với 2 bị cáo Lê Văn Lộc (SN 1992) và Hà Minh Sang (SN 1993), cùng ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Lộc và Sang mỗi bị cáo với mức án 9 năm tù giam; đồng thời buộc 2 bị cáo tiếp tục bồi thường số tiền chi phí điều trị và mai táng phí cho gia đình bị hại và cấp dưỡng cho con của bị hại đến 18 tuổi theo quy định của pháp luật.

Theo cáo trạng, khoảng 0 giờ, ngày 10/5/2014, bị cáo Sang, Phạm Anh Trung và Phạm Văn Hơn cùng uống rượu tại một quán giải khát, do mâu thuẫn trong lúc uống rượu, Trung sử dụng nón bảo hiểm đánh vào vùng đầu của Lộc.

Lúc này, Lộc dùng tay đánh trả lại, bị cáo Sang cũng xông vào đánh Trung, làm Trung ngã xuống nền gạch, bất tỉnh.

Sau đó, Trung được người thân chuyển đến bệnh viện cấp cứu, nhưng đã tử vong cùng ngày.

Dương Út

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn