Sáng mãi truyền thống đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Cập nhật ngày: 23/09/2017 06:21:20

ĐTO - Trải qua 58 năm thành lập, chiến đấu và trưởng thành, Tiểu đoàn bộ binh 502, thuộc Trung đoàn bộ binh 320 không ngừng phát triển.

Trong chiến tranh, đơn vị giành nhiều chiến công hiển hách, vang dội. Hòa bình, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Tiểu đoàn bộ binh 502 tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống vẻ vang của đơn vị anh hùng.


Ban Chỉ huy Tiểu đoàn bộ binh 502 bàn tính phương án tác chiến (Ảnh tư liệu)

Quá khứ hào hùng

Ngày 23/9/1959, Tiểu đoàn bộ binh 502 được thành lập do đồng chí Lê Văn Khuyên (Tám Dần) làm Tiểu đoàn trưởng. Chỉ sau 3 ngày ra đời, đơn vị lập nên chiến công kỳ diệu Giồng Thị Đam - Gò Quản Cung (ngày 26/9/1959). Tiểu đoàn bộ binh 502 diệt hai đại đội và Ban Chỉ huy Tiểu đoàn 3 (thuộc Trung đoàn 43, Sư đoàn 23 chủ lực ngụy); đánh bại cuộc hành quân cấp trung đoàn do phân khu Bắc tổ chức.

 Đơn vị liên tục tiến công địch, diệt ác phá kìm, hỗ trợ phong trào nổi dậy của quần chúng ở Mỹ An, Cao Lãnh, Hồng Ngự và nhiều nơi khác. Tiểu đoàn vượt qua mọi khó khăn, anh dũng chiến đấu, giành những thắng lợi như: Phục kích đánh địch ở Mỹ Thọ, Mỹ Ngãi, Phong Mỹ, đồn An Bình, sân bay Tân Tịch... Đặc biệt, đánh bại chiến thuật “Hạm đội nhỏ trên sông” của Mỹ, diệt 37 tàu.

Theo quyển “Lịch sử Tiểu đoàn 502 Đồng Tháp (1959 - 1975)” của Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Tiểu đoàn 502 làm nòng cốt cho phong trào đồng khởi của tỉnh; cùng nhân dân đẩy mạnh ba mũi giáp công mở rộng vùng giải phóng, tham gia tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968. Đơn vị kiên cường bám trụ, chống phá bình định, góp phần đánh bại chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của đế quốc Mỹ; cùng nhân dân đánh bại âm mưu bình định lấn chiếm của địch, tham gia tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, giải phóng quê hương.

Từ ngày 23/9/1959 đến ngày 6/5/1975, Tiểu đoàn bộ binh 502 đánh 1.459 trận lớn, nhỏ, tiêu diệt và làm bị thương hơn 17.000 tên địch; phá hủy, đánh hư nhiều phương tiện chiến tranh của Mỹ, trong đó có 251 tàu chiến, 35 máy bay, 63 xe bọc thép; thu trên 12.500 khẩu súng các loại, 303 máy thông tin và nhiều tài liệu, đồ dùng quân sự...

Với những chiến công hiển hách, Tiểu đoàn bộ binh 502 vinh dự nhận Huân chương Quân công giải phóng hạng Nhì; Huân chương Chiến công giải phóng các hạng Nhất, Nhì, Ba. Gần 1.900 lượt CBCS của đơn vị được tặng thưởng Huân chương các loại; hơn 1.200 lượt CBCS đạt danh hiệu dũng sĩ diệt ngụy, chiến sĩ quyết thắng... Đặc biệt, ngày 22/12/1976, Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” cho Tiểu đoàn bộ binh 502.

Tiếp nối truyền thống đơn vị anh hùng

Phát huy truyền thống vẻ vang của đơn vị, CBCS Tiểu đoàn bộ binh 502 luôn nỗ lực thực hiện tốt công tác sẵn sàng chiến đấu; huấn luyện bộ đội thường trực, lực lượng dự bị động viên, chiến sĩ mới; từng bước xây dựng chính quy hóa quân đội; công tác dân vận và tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới; phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai; phòng, chống cháy rừng và một số nhiệm vụ khác do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trung đoàn bộ binh 320 giao.


Chiến sĩ Tiểu đoàn bộ binh 502 tập luyện võ thuật. Ảnh: N.AN

Hạ sĩ Nguyễn Thanh Nhã thuộc Đại đội bộ binh 5, Tiểu đoàn bộ binh 502 cho biết: “Được học tập, huấn luyện tại Tiểu đoàn bộ binh 502 - đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, tôi rất vinh dự và tự hào. Tôi luôn cố gắng học tập, rèn luyện, trau dồi kiến thức về chính trị, quân sự để xứng đáng với truyền thống hào hùng của đơn vị”.

Thiếu tá Hồ Duy Kha - Chính trị viên Tiểu đoàn bộ binh 502 thông tin: Đơn vị rất quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho CBCS. Chiến sĩ khi mới vào đơn vị đều học tập về truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 9, lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Tháp, truyền thống Trung đoàn bộ binh 320 và Tiểu đoàn bộ binh 502; được giới thiệu về những trận đánh như Giồng Thị Đam - Gò Quản Cung, đánh tàu trên kênh Nguyễn Văn Tiếp... Từ đó, CBCS nhận thức sâu sắc về sự hy sinh cao cả của các thế hệ đi trước, tự hào với truyền thống của đơn vị mình để tích cực học tập, rèn luyện, nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Tiểu đoàn bộ binh 502 tổ chức huấn luyện các đối tượng đúng và đủ nội dung, chương trình, thời gian, hoàn thành những yêu cầu đề ra, quân số tham gia đạt 100%. Công tác diễn tập đảm bảo an toàn tuyệt đối và đạt kết quả cao. Chính sách hậu phương quân đội, phong trào “Hủ gạo tiết kiệm”, công tác đền ơn đáp nghĩa được thực hiện tốt. Đơn vị phối hợp thực hiện nhiều công trình, phần việc, góp phần xây dựng nông thôn mới ở các xã Vĩnh Thạnh (huyện Lấp Vò), An Bình (huyện Cao Lãnh), Mỹ Trà (TP.Cao Lãnh), Phú Điền (huyện Tháp Mười)...

Đảng ủy, Ban Chỉ huy Tiểu đoàn bộ binh 502 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, xứng danh đơn vị anh hùng. Những năm qua, Tiểu đoàn bộ binh 502 tiếp tục được nhận Bằng khen của Bộ tư lệnh Quân khu 9, UBND tỉnh và là đơn vị quyết thắng nhiều năm liền.

NHỰT AN

Gửi bình luận của bạn