Một hội thi bổ ích dành cho giảng viên lý luận chính trị

Cập nhật ngày: 18/09/2017 16:13:40

ĐTO - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp Trường Chính trị tỉnh vừa tổ chức thành công hội thi Giảng viên lý luận chính trị (LLCT) giỏi năm 2017. Đây thật sự là sân chơi bổ ích cho đội ngũ giảng viên giảng dạy LLCT, góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục LLCT ở tỉnh Đồng Tháp.


Thí sinh trình bày phần thi thuyết trình trong hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi

Qua 4 tháng triển khai, tham dự hội thi có 16 thí sinh (TS) là các giảng viên chuyên trách, giảng viên kiêm chức tham gia giảng dạy LLCT của Trường Chính trị tỉnh, Trường Đại học Đồng Tháp, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thị xã, thành phố. Tất cả TS có trình độ chuyên môn từ Đại học trở lên, trong đó, 8 TS có trình độ Thạc sĩ và 1 TS có trình độ Tiến sĩ.

Mỗi TS trải qua 3 phần thi: Soạn giáo án, thuyết trình và trả lời câu hỏi ứng xử. Nội dung liên quan đến chương trình học tập LLCT dành cho đối tượng kết nạp Đảng; bồi dưỡng LLCT dành cho đảng viên mới; chương trình sơ cấp LLCT; những nội dung về chủ nghĩa Mác - Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh; xây dựng Đảng; lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam...

Đồng chí Võ Thị Thủy - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, Phó Trưởng Ban tổ chức hội thi Giảng viên LLCT giỏi năm 2017 cho rằng: Đa số các giáo án dự thi đều xác định đúng mục tiêu bài giảng; trình bày được trình tự các bước lên lớp; làm rõ nội dung chủ đề theo yêu cầu chương trình đặt ra. Khi trả lời câu hỏi ứng xử, đa số TS có nghiên cứu, nắm vững các nguyên tắc, phương pháp và nghiệp vụ giảng dạy LLCT; liên hệ thực tế để chứng minh, làm rõ thêm nội dung đáp án. Đặc biệt, ở phần thuyết trình - phần thi chính của hội thi, TS giảng đúng chủ đề, quan điểm của Đảng, quy định của Nhà nước; làm rõ chủ đề và đi sâu những điểm chính; kết hợp tốt các phương pháp, sử dụng tương đối nhuần nhuyễn phương tiện giảng dạy.

Tuy nhiên, một số TS gặp không ít khó khăn trong phần thi do có chương trình mới chưa được giảng dạy nhiều tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị. Kiến thức thực tiễn, kinh nghiệm của một vài TS hạn chế nên thiếu bình tĩnh, kỹ năng thuyết trình thiếu tự tin. Việc gửi đề cương bài giảng về Ban tổ chức hội thi còn chậm... Đồng chí Bùi Hữu Phước - công tác tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Tân Hồng là khán giả theo dõi liên tục 2 ngày diễn ra hội thi. Đồng chí Phước cho biết: “Dù còn một vài hạn chế nhưng nhìn chung hội thi chuẩn bị khá chu đáo. Chương trình, nội dung thi phù hợp với giảng viên LLCT. Xem hội thi, tôi học hỏi được nhiều kiến thức mới, kinh nghiệm hay để phục vụ trong công tác chuyên môn, mong hội thi này tiếp tục tổ chức ở những năm sau”.

Kết thúc hội thi Giảng viên LLCT giỏi năm 2017, đồng chí Bùi Văn De - Giảng viên Khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị tỉnh đạt giải Nhất; giải Nhì thuộc về đồng chí Võ Thị Tuyết Hoa - Giảng viên Khoa Lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Trường Chính trị tỉnh và đồng chí Nguyễn Thị Phương Trang - Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã Hồng Ngự. Ban tổ chức còn trao 3 giải Ba và nhiều giải Khuyến khích cho các TS. Đồng chí Bùi Văn De chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tham gia hội thi và đạt được giải Nhất, tôi rất vui, hạnh phúc. Hội thi là cơ hội để tôi học hỏi, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm; các giảng viên LLCT có dịp cọ xát, củng cố, nâng cao kiến thức chuyên môn, đáp ứng tốt hơn yêu cầu công tác”.

Theo đồng chí Lê Thị Kim Loan - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức hội thi Giảng viên LLCT giỏi năm 2017, thành công của hội thi mới chỉ là kết quả bước đầu. Điều quan trọng là làm sao để kết quả hội thi được phát huy trong công tác thực tiễn giảng dạy; làm sao để nâng cao chất lượng công tác giáo dục LLCT cho cán bộ, đảng viên, học viên, sinh viên. Muốn làm tốt các vấn đề trên, giảng viên tham gia hội thi cần tiếp tục phát huy ưu điểm, tích lũy kinh nghiệm, làm tốt nhiệm vụ. Trường Chính trị tỉnh, Trường Đại học Đồng Tháp, Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện tăng cường đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng LLCT. Lực lượng giảng viên của Trung tâm bồi dưỡng chính trị cần củng cố, kiện toàn và thường xuyên bồi dưỡng, cập nhật kiến thức...

NHỰT AN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn