Ông Huỳnh Minh Điệt

Quan tâm và hỗ trợ nhiều hội viên thoát nghèo

Cập nhật ngày: 18/09/2017 10:20:46

ĐTO - Các chỉ tiêu quan trọng đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, góp phần hỗ nhiều hội viên thoát nghèo và từng bước vươn lên có cuộc sống ổn định - Kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của ông Huỳnh Minh Điệt – nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) xã An Bình, huyện Cao Lãnh.


Ông Huỳnh Minh Điệt

Với vai trò là Chủ tịch Hội CCB, trong giai đoạn 2012 – 2017, ông Huỳnh Minh Điệt cùng Ban Chấp hành (BCH) Hội CCB xã An Bình làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên CCB nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các phong trào do chính quyền địa phương phát động được hội viên nhiệt tình hưởng ứng. Hoạt động Hội phải gắn liền với việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần cho hội viên, ông Huỳnh Minh Điệt đã chủ động bàn bạc và thống nhất trong BCH Hội CCB xã triển khai nhiều công trình, phần việc cụ thể như: giúp nhau thoát nghèo bền vững, xây dựng và quản lý quỹ Hội, triển khai thực hiện các mô hình (tổ hợp tác làm đất, hùn vốn mua bảo hiểm y tế cho hộ hội CCB...) mang lại nhiều kết quả thiết thực.

Từ tinh thần tự nguyện trong việc đóng góp, đến đầu năm 2017, tổng nguồn quỹ của Hội lên đến gần 70 triệu đồng. Nguồn vốn trên được Hội CCB xã xem xét hỗ trợ cho nhiều hội viên vay với lãi suất ưu đãi để đầu tư phát triển kinh tế hộ có hiệu quả.

Điển hình như: hội viên Nguyễn Phước Của thuộc diện hộ nghèo nhưng rất chí thú làm ăn. Qua xem xét, hội viên Nguyễn Phước Của được tiếp nhận nguồn vốn từ quỹ Hội để mua máy xới tay và tham gia “Tổ dịch vụ làm đất” nên gia đình có thu nhập tương đối ổn định và vươn lên thoát nghèo. Hay trường hợp hội viên Nguyễn Phước Hiền cũng được vay vốn quỹ Hội, cộng với nguồn tích của gia đình đầu tư mua máy xới để tham gia “Tổ dịch vụ làm đất”. Nhờ chịu khó di chuyển nhiều nơi nên các thành viên “Tổ dịch vụ làm đất” nói chung và anh Hiền nói riêng có việc làm thường xuyên, có thu nhập, đặc biệt là thoát nghèo, từng bước ổn định cuộc sống.

Trong giai đoạn địa phương triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, thông qua tuyên truyền, vận động hoặc lồng ghép vào các cuộc họp chi, tổ hội, các hội viên đã tích đóng góp “tài lực, vật lực” như: hiến đất, vật kiến trúc, cây ăn trái để làm đường giao thông nông thôn. Qua đó, có hàng chục hội viên hiến tổng cộng hàng ngàn mét đất với tổng số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Cũng trong xây dựng nông thôn mới, Hội CCB xã An Bình đăng ký tham gia thực hiện tiêu chí 17 (vệ sinh môi trường) và tiêu chí 19 (an ninh trật tự). Hai tiêu chí trên rất dễ biến động, song với tinh thần người lính Cụ Hồ, ông Huỳnh Minh Điệt tích cực tham gia cùng chính quyền, ngành, đoàn thể địa phương xây dựng mô hình quản lý giáo dục người chấp hành án xong tái hòa nhập cộng đồng, tham gia công tác hòa giải, xây dựng gia đình văn hóa... nhằm giữ vững ổn định tình hình trật tự xã hội, nhất là hạn chế các loại tội phạm phát sinh trên địa bàn, góp phần đáng kể vào thành tích xã An Bình được tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào đầu năm 2017.

Với những thành tích đạt được trong thời gian qua, ông Huỳnh Minh Điệt vừa được UBND tỉnh Đồng Tháp tặng Bằng khen vì có thành tích xuất trong công tác Hội, giai đoạn 2012 – 2017. Hiện tại, ông Huỳnh Minh Điệt được phân công nhiệm vụ mới là Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã An Bình. Tin tưởng, với bản lĩnh người lính Cụ Hồ, ông Huỳnh Minh Điệt sẽ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ mà cấp ủy, chính quyền địa phương giao phó.

DŨNG CHINH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn