Nâng cao nhận thức về công tác phụ nữ và bình đẳng giới

Cập nhật ngày: 11/09/2017 10:13:49

ĐTO - Phát huy vai trò nòng cốt trong việc nâng cao nhận thức về công tác phụ nữ và bình đẳng giới, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Châu Thành phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức nhiều đợt tuyên truyền về Luật bình đẳng giới, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Luật lao động... Qua đó, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, nhất là xóa bỏ tư tưởng tự ti, an phận; đặc biệt là nêu cao tinh thần tự chủ, đoàn kết, vượt khó vươn lên của người phụ nữ, nhất là nâng cao 4 phẩm chất của người phụ nữ “Tự tin – tự trọng – trung hậu – đảm đang” trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.


Phụ nữ xã Phú Long (huyện Châu Thành) thu hoạch vụ khoai lang, góp phần nâng cao thu thập, cải thiện đời sống gia đình

Tiếp tục phát huy những giá trị của gia đình truyền thống góp phần xây dựng con người, xây dựng xã hội văn minh hiện đại, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, UBND huyện Châu Thành thành lập và đẩy mạnh hoạt động của Ban Chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Từ đó, các cấp Hội LHPN triển khai trong nhân dân và hội viên đăng ký thực hiện chuẩn mực xây dựng gia đình văn hóa gắn với gia đình hạnh phúc. Đồng thời, tổ chức tập huấn, sinh hoạt chuyên đề nhằm cung cấp, hỗ trợ phụ nữ về kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình với 4 chuẩn mực “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”; phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em; nuôi dạy con tốt và phòng, chống bạo lực gia đình.

Hội LHPN huyện đã thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị với từng nội dung, tiêu chí được lồng ghép một cách thiết thực, tạo được sự chuyển biến về nhận thức, giúp phụ nữ có ý thức tốt hơn trong giao tiếp, ứng xử và thực hiện nếp sống văn hóa, tham gia bảo vệ môi trường.

Song song đó, các cấp Hội phụ nữ còn đẩy mạnh phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” lồng ghép với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Từ đó, xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình mới như: “Tổ hợp tác sản xuất kinh doanh”, “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”... đã tạo thêm điều kiện cho hội viên phụ nữ có việc làm và nguồn thu nhập, từng bước vươn lên có cuộc sống ổn định, trong đó nhiều hộ thoát được nghèo.

Thực hiện Nghị quyết 06 của Tỉnh ủy, các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn huyện Châu Thành không ngừng được củng cố và kiện toàn. Các chức danh chủ chốt từng bước được trẻ hóa và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu hoạt động của Hội.

Thông qua đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, mô hình điển hình tiên tiến đã nâng cao sự hiểu biết của xã hội về vai trò, vị trí và hoạt động của các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn. Số liệu thống kê cho thấy, từ năm 2007 đến năm 2017, toàn huyện Châu Thành đã phát triển được 4.516 hội viên, nâng tổng số hội viên trên địa bàn là 23.465 người; 100% chi, tổ hội có lực lượng hội viên nòng cốt; 100% cơ sở Hội vững mạnh; hội viên tham gia sinh hoạt thường xuyên là 18.450 người (đạt 73%).

DŨNG CHINH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn