Phát huy hiệu quả Tổ tự quản đường biên mốc quốc giới

Cập nhật ngày: 08/09/2017 13:40:12

Bước vào mùa nước nổi, ngoài công tác tuần tra bảo vệ đường biên cột mốc, các chiến sĩ biên phòng đóng chân trên địa bàn huyện biên giới Hồng Ngự còn phối hợp với Tổ tự quản đường biên mốc quốc giới tích cực tuyên truyền người dân khai thác thủy sản đúng quy định cũng như bảo đảm an toàn khi đi lại mùa nước. Hoạt động này nhận được sự đồng thuận cao của người dân.


Tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc trong mùa nước nổi

Đồn biên phòng Cầu Muống quản lý hơn 11km đường biên giới trên bộ, 9km đường biên giới đường thủy với 3 cột mốc chính và 12 cọc dấu hiệu làm rõ đường biên giới trên sông Sở Thượng và trên đất liền.

Mỗi tháng, các chiến sĩ Đồn biên phòng Cầu Muống kết hợp cùng lực lượng bên phía nước bạn Campuchia tổ chức tuần tra song phương. Mùa nước nổi, nhiều cột mốc phụ đã ngập sâu, các chiến sĩ phải lặn xuống xác định vị trí. So với mùa khô thì việc tuần tra cột mốc mùa lũ khó khăn và vất vả hơn.

Thiếu úy Nguyễn Đức Lợi - cán bộ vận động quần chúng - Đồn biên phòng Cầu Muống, BĐBP Đồng Tháp cho biết: “Tuần tra bảo vệ cột mốc là nhiệm vụ trọng tâm. Vào mùa nước nổi, việc đi tuần tra, kiểm tra dấu hiệu đường biên cũng gặp nhiều khó khăn hơn nhưng anh em đều nỗ lực khắc phục, hoàn thành nhiệm vụ”.

Bên cạnh việc tuần tra bảo vệ đường biên cột mốc, các chiến sĩ Đồn biên phòng Cầu Muống còn phối hợp với Tổ tự quản đường biên mốc quốc giới tuần tra, tuyên truyền quy định đánh bắt thủy sản, tuyên truyền người dân ra đồng mang theo dụng cụ cứu hộ để đảm bảo an toàn.

Hiện 2 xã biên giới Thường Thới Hậu A và Thường Thới Hậu B có rất nhiều hộ chuyên sinh sống bằng nghề đánh bắt cá trong mùa nước nổi. Do thường xuyên nhận được sự tuyên truyền của Tổ tự quản đường biên mốc quốc giới các hộ đánh bắt cá đã hiểu và chấp hành tốt quy định. Ông Cao Văn Lén ngụ xã Thường Thới Hậu B cho biết: “Anh em Tổ tự quản đường biên mốc quốc giới có tuyên truyền cho chúng tôi phải đánh cá trên đồng ruộng nước mình, không đi qua Campuchia, không làm lưới nhỏ, không đặt dớn, khi ra đồng trống phải mặt áo phao cho an toàn”.

Thường xuyên ra quân làm nhiệm vụ, vừa là tuyên truyền giúp người dân nâng cao nhận thức về những quy định, quy chế biên giới, đồng thời cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, nhất là tình hình buôn lậu, đánh bắt thủy sản trái phép giúp cho ngành chức năng kịp thời xử lý, những lão nông U50 - U60 của 4 Tổ tự quản đường biên mốc quốc giới ở huyện biên giới Hồng Ngự đã góp phần giữ vững đường biên cột mốc, an ninh biên giới cho dù là trong mùa nước nổi.

Tân Hợp

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn