Đồng chí Nguyễn Thị Hiền tái đắc cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp

Cập nhật ngày: 20/10/2016 16:50:08

ĐTO - Sáng 20/10, sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đại biểu Phụ nữ (ĐHĐBPN) tỉnh Đồng Tháp lần thứ IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thành công tốt đẹp. Đồng chí Lê Minh Hoan, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã đến dự và chỉ đạo Đại hội.


Quang cảnh đại hội

Nét nổi bật trong nhiệm kỳ qua là Hội đã đổi mới căn bản trong nhận thức về vấn đề hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, từ đó hình thành nhiều mô hình, cách làm mới, mang lại hiệu quả cao như: mô hình tiết kiệm “Tương thân, tương ái” đã huy động số tiền trên 369,8 tỷ đồng, giúp 248.761 lượt phụ nữ nghèo, khó khăn; tạo việc làm tại chỗ trên 21 ngàn lao động nữ, giới thiệu 977 lao động nữ đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội LHPN tỉnh đã giúp được 9.711 hộ phụ nữ thoát nghèo; giới thiệu hơn 2.500 cán bộ, hội viên ưu tú cho Đảng và có 1.122 chị được kết nạp, đạt tỷ lệ 44,81%, góp phần làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ công tác hội và phong trào phụ nữ.

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, với chủ đề: “ Phụ nữ Đồng Tháp đổi mới tư duy, thống nhất hành động, chung tay xây dựng quê hương”, Hội LHPN tỉnh sẽ tập trung thực hiện 9 chỉ tiêu cụ thể như: Trong nhiệm kỳ có 100% cán bộ, trên 80% hội viên được học tập và đăng ký xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” và phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; tỷ lệ hộ nghèo do phụ làm chủ hộ giảm bình quân 1,5% năm. Đến năm 2021, mỗi hộ giúp ít nhất 2 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều...


Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2016-2021 ra mắt đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận những nỗ lực, đóng góp to lớn của các tầng lớp phụ nữ trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời mong muốn các cán bộ, hội viên phụ nữ trong tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với tình hình  hiện nay nhằm thực hiện tốt hơn chức năng đại diện, chăm lo thiết thực đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên phụ nữ; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ hội các cấp phát triển toàn diện về trình độ, năng lực, đạo đức, lối sống góp phần tích cực cho sự phát triển của tỉnh nhà trong thời gian tới.

Đại hội đã bầu 38 ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; bầu 13 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII. Đồng chí Nguyễn Thị Hiền tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp.

K.N

Gửi bình luận của bạn