Cô Bùi Thị Ánh Nguyệt

Nhiệt tâm với công tác khuyến nông

Cập nhật ngày: 01/07/2015 12:18:30

Hội Làm vườn (HLV) huyện Lấp Vò được thành lập năm 2013, hoạt động trong muôn vàn khó khăn do không có kinh phí và phụ cấp cán bộ. Nhưng với sự nhiệt tâm cô Bùi Thị Ánh Nguyệt - Phó Chủ tịch HLV huyện đã chủ động kiện toàn tổ chức Hội và tích cực tuyên truyền, vận động nông dân tham gia vào tổ chức Hội. Từ 42 hội viên ban đầu đến nay đã phát triển được 163 hội viên.


Cô Bùi Thị Ánh Nguyệt

Cô Nguyệt luôn chủ động trong việc phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nhiều cuộc hội thảo, lớp tập huấn nhằm chuyển giao kiến thức khoa học kỹ thuật (KHKT) cho nhà vườn; tổ chức nhiều đợt tham quan mô hình canh tác nông nghiệp hiệu quả trong và ngoài tỉnh. Qua đó, giúp bà con nông dân nắm vững kiến thức về chuỗi giá trị sản phẩm nông sản an toàn, các tiêu chí được chứng nhận cây ăn trái theo hướng an toàn; kiến thức về phát triển kinh tế hợp tác trong thời kỳ hội nhập. Bên cạnh đó, cô còn thường xuyên tiếp cận với bà con nông dân để truyền đạt những lợi ích trong việc cải tạo vườn tạp, phát triển sản xuất theo hướng bền vững. Đến nay, tổng diện tích vườn cây ăn trái của toàn huyện là 1.356ha.

Cô Bùi Thị Ánh Nguyệt cho biết: “Ngoài việc tuyên truyền các kiến thức về KHKT, HLV huyện còn vận động nhà vườn sử dụng phân hữu cơ sinh học bón cho cây trồng để góp phần cải tạo đất, giúp cây sinh trưởng và phát triển tốt, giảm sử dụng phân bón hóa học; khuyến khích người dân áp dụng các biện pháp tiên tiến trong xử lý ra hoa và điều trị sâu bệnh cho cây trồng ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần giảm chi phí canh tác và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm”.

Từ việc nắm rõ kiến thức sau các chương trình tập huấn và áp dụng khoa học trong xử lý ra hoa rải vụ, nhiều nhà vườn tại huyện Lấp Vò đã thực hiện thành công các mô hình trồng nhãn edor, cam, xoài đạt hiệu quả kinh tế cao. Ngoài ra, cô Nguyệt còn vận động nông dân thành lập các mô hình hợp tác sản xuất, nổi bật là Tổ hợp tác liên kết sản xuất xoài xã Định Yên; Tổ hợp tác liên kết sản xuất xoài xã Tân Mỹ; Tổ chăn nuôi heo xã Vĩnh Thạnh... Nhằm hỗ trợ việc làm thường xuyên cho bà con không có đất sản xuất, cô Nguyệt còn hướng dẫn HLV xã Định Yên thành lập tổ phun xịt thuốc bảo vệ thực vật, tổ bao trái, tổ thu hoạch... tạo việc làm cho hơn 40 lao động.

Nói về định hướng trong thời gian tới, cô Nguyệt cho biết: “HLV huyện sẽ tiếp tục thường xuyên mở các lớp tập huấn, tạo điều kiện cho hội viên được tiếp cận tiến bộ KHKT. Song song đó, HLV sẽ đẩy mạnh phát triển các mô hình kinh tế hợp tác, đặc biệt chú trọng kinh tế vườn; nhân rộng các mô hình có hiệu quả; triển khai các mô hình sản xuất an toàn để nâng cao chất lượng sản phẩm và phát triển theo hướng bền vững”.

Ông Lê Văn Tâm - Chủ tịch HLV tỉnh Đồng Tháp nhận định: “Để nâng cao thu nhập cho người nông dân, tỉnh ta đã chủ trương sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững; và những nhân tố như chị Nguyệt sẽ góp phần rất lớn vào thành công của chủ trương này”.

Khánh Phan

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn