Nhà vườn Đồng Tháp kỳ vọng vào chương trình hợp tác sản xuất xoài với Nhật Bản

Cập nhật ngày: 01/07/2015 12:15:56

Trong chuyến đi tham quan thực tế một số vườn xoài tại Đồng Tháp, đoàn doanh nghiệp Nhật Bản thỏa thuận sẽ hỗ trợ nông dân xây dựng hoàn thiện chuỗi giá trị ngành hàng xoài. Điều này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc phát triển và xây dựng ngành hàng xoài ở Đồng Tháp.


Đoàn doanh nghiệp Nhật Bản tham quan thực tế vùng chuyên canh xoài của Đồng Tháp

Chương trình hợp tác sẽ tập trung vào các khâu: xây dựng quy trình sản xuất xoài sạch, chế biến sau thu hoạch và liên kết tiêu thụ. Trong đó, Nhật Bản sẽ hỗ trợ nông dân Đồng Tháp sản xuất sản phẩm sạch, đủ điều kiện xuất khẩu bằng công nghệ và quy trình sản xuất của Nhật Bản.

Sau chuyến tham quan thực tế tại vùng chuyên canh xoài của tỉnh Đồng Tháp, các chuyên gia Nhật Bản đánh giá khá cao về những ưu thế mà Đồng Tháp đang sở hữu. Cụ thể như có vùng nguyên liệu tập trung, chất lượng xoài vượt trội... Giáo sư, Tiến sĩ Kenichi Yoshida - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty HYPONeX Nhật Bản  cũng đã thẳng thắn chia sẻ một số nhận định về tình hình sản xuất xoài tại địa phương: “Bên cạnh nhiều nhà vườn trồng xoài có bề dày kinh nghiệm, thì vẫn còn khá đông nhà vườn còn hạn chế về kỹ thuật sản xuất, do đó hiệu quả kinh tế chưa xứng tầm với tiềm năng đang có. Theo tôi, yếu tố để nhà vườn thành công là việc quản lý hiệu quả chất dinh dưỡng trên cây xoài. Nhà vườn cần am hiểu và phân phối tốt chất dinh dưỡng vào những giai đoạn phát triển của cây xoài phù hợp nhằm tránh tình trạng lãng phí khi sử dụng phân bón và giúp nhà vườn tiết kiệm chi phí sản xuất, đảm bảo lợi nhuận kinh tế”.

Trong buổi gặp gỡ, nhà vườn ở TP.Cao Lãnh và huyện Cao Lãnh có điều kiện giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trực tiếp với các chuyên gia Nhật Bản. Bên cạnh một số nông dân vẫn còn e dè với những quy trình sản xuất khắc khe của Nhật Bản, số đông nhà vườn khác lại đánh giá cao kiến thức thu thập được từ buổi gặp gỡ và xem đây là bước khởi đầu tốt để sản phẩm xoài Đồng Tháp tiếp cận với thị trường Nhật Bản.

Ông Đoàn Thanh Hiền ngụ xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh chia sẻ: “Để sản phẩm xoài của Đồng Tháp có những bước tiến xa hơn trên thị trường thế giới, việc tiếp cận và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất nhằm nâng cao giá trị cạnh tranh cho sản phẩm là yếu tố cần thiết. Tôi và nhiều nhà vườn ở đây rất kỳ vọng vào chương trình hợp tác này. Chúng tôi hi vọng từ những kinh nghiệm của nước bạn sẽ giúp chúng ta hoàn thiện được quy trình sản xuất, từ đó sản phẩm có thể được tiêu thụ ở những thị trường tốt, giúp người nông dân nâng cao thu nhập”.

Ông Lê Văn Tâm - Chủ tịch Hội Làm vườn tỉnh cho biết: “Chương trình hợp tác giữa doanh nghiệp Nhật bản và tỉnh Đồng Tháp trong lĩnh vực sản xuất xoài được triển khai thực hiện qua nhiều giai đoạn. Trước hết, phía Nhật Bản sẽ tiến hành khảo sát thực tế vùng chuyên canh xoài của Đồng Tháp để nắm vững về quy trình sản xuất, đặc điểm tự nhiên của vùng; đồng thời phía doanh nghiệp Nhật Bản cũng tiến hành lấy mẫu đất và nước tại các vườn xoài của địa phương đánh giá, phân tích về thành phần chất dinh dưỡng. Ngay sau khi có kết quả, phía Nhật Bản sẽ phối hợp cùng với ngành nông nghiệp địa phương xây dựng một số mô hình sản xuất xoài theo công nghệ Nhật Bản và sẽ đối chứng với các mô hình sản xuất tại địa phương. Khi mô hình được chuyển giao thành công và nhân rộng, doanh nghiệp Nhật bản sẽ đầu tư xây dựng nhà máy chế biến xoài và xuất khẩu”.

Minh Nhật

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn