Ngọc long châu - loài cây đẹp cả hoa và trái

Cập nhật ngày: 06/11/2019 05:35:43

Thời gian gần đây, tại Làng hoa Sa Đéc, nông dân đã nhân giống thành công cây ngọc long châu.


Hoa và trái của cây ngọc long châu có màu tím đẹp mắt

Chị Phạm Thị Bé Tám ở khóm Sa Nhiên, phường Tân Quy Đông, TP.Sa Đéc trồng cây ngọc long châu cho biết, ưu điểm của cây là dễ chăm sóc, mọc theo dạng bụi rậm, có thể cao trên 1m, cho hoa và trái suốt năm, cây được trồng bằng cách giâm cành, sau 2 tháng là hoa bắt đầu nở suốt 5 tháng và có hương thơm dịu nhẹ. Sau đó sẽ đậu thành những chùm trái nhỏ màu xanh và chuyển dần sang tím, thời gian trái chín có màu tím đẹp mắt kéo dài đến 1 tháng rưỡi nên giống cây này rất phù hợp để chưng bày trên bàn khách hoặc trồng các công trình để tô điểm cho không gian.

Hiện tại, mỗi chậu ngọc long châu nhỏ có giá bán tại vườn từ 30.000 đồng đến 40.000 đồng, được nhiều cửa hàng kinh doanh hoa kiểng tại Làng hoa Sa Đéc và TP.Hồ Chí Minh đặt mua để bán cho khách hàng.

Trúc Nguyên

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn