Khánh thành và thông xe cầu Cao Lãnh

Cập nhật ngày: 27/05/2018 15:09:19


Click để xem video

ĐTO - Ngày 27/5, tại xã Tịnh Thới, TP. Cao Lãnh, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) tổ chức Lễ khánh thành Dự án xây dựng cầu Cao Lãnh và tuyến nối cầu Cao Lãnh – cầu Vàm Cống thuộc Dự án Kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mêkông.

Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường,  Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dương; lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long và hàng nghìn người dân địa phương. Phía Chính phủ Australia có sự tham dự của Ngoại trưởng Julie Bishop; đại diện Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng phát biểu tại lễ khánh thành cầu Cao Lãnh

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, cầu Cao Lãnh không chỉ có ý nghĩa về kinh tế mà còn có ý nghĩa về chính trị, văn hóa, quốc phòng cho khu vực ĐBSCL. Công trình này đã thực hiện hóa giấc mơ bao đời của nhân dân ĐBSCL và cả nước. Cầu Cao Lãnh cùng với cầu Vàm Cống và dự án kết nối trung tâm đồng bằng Mêkông là một động lực cho sự phát triển kinh tế vùng ĐBSCL.

Thay mặt chính phủ và nhân dân Việt Nam, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng gửi lời cám ơn đến Chính phủ và nhân dân Australia đã dành cho Việt Nam sự giúp đỡ to lớn, trong đó có nguồn vốn viện trợ không hoàn lại để giúp Việt Nam xây dựng và phát triển kinh tế.

Phó Thủ tướng cũng đã gửi lời cảm ơn đến Ngân hàng Châu Á đã tài trợ cho dự án quan trọng này. Trong niềm vui khánh thành cầu Cao Lãnh và tuyến nối cầu Cao Lãnh – cầu Vàm Cống, Thủ tướng cũng yêu cầu Đồng Tháp – địa phương thụ hưởng tiếp tục thực hiện chăm lo đời sống, giải quyết việc làm cho người dân vùng dự án.


Bà Hon Julie Bishop MP - Bộ trưởng Bộ ngoại giao Australia cho biết, cầu Cao Lãnh là biểu tượng cho tình hữu nghị Việt Nam – Australia

Bà Hon Julie Bishop MP – Bộ trưởng Bộ ngoại giao Australia cho biết, cầu Cao Lãnh sẽ là một biểu tượng hết sức rõ rệt hiện hữu về biểu tượng tình hữu nghị và quan hệ chặt chẽ giữa Việt Nam và Australia. Công trình này không chỉ kết nối giao thương mà còn giúp chúng ta giảm được chi phí giao thông đi lại và kết nối với các thị trường mới.

Ngoại trưởng Australia ghi nhận những nỗ lực của các Bộ, ngành, địa phương của Chính phủ Việt Nam đảm bảo an toàn cho dự án hoàn thành đúng tiến độ; đồng thời mong muốn cầu Cao Lãnh và các công trình kết nối khu vực đồng bằng sông Cửu Long sẽ được khai thác, phát huy hiệu quả, kết nối với các nước trong khu vực.


Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể cho rằng, khánh thành cầu Cao Lãnh là sự kiện đặc biệt quan trọng cho khu vực ĐBSCL nói chung, 
vùng Đồng Tháp Mười nói riêng

Phấn khởi trước niềm vui khánh thành cầu Cao Lãnh, ông Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, Cầu Cao Lãnh chính thức khánh thành đã hiện thực hóa giấc mơ bao đời nay của người dân Đồng Tháp nói riêng và nhân dân ĐBSCL nói chung.

Cầu Cao Lãnh không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa thúc đẩy giao thương nội tỉnh thuận lợi  mà còn mở ra triển vọng to lớn để Đồng Tháp và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long phát triển.


Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương phát biểu tại lễ khánh thành cầu Cao Lãnh

Với vai trò là địa phương thụ hưởng công trình, ông Nguyễn Văn Dương khẳng định, tỉnh sẽ  nắm bắt cơ hội, bổ sung những giải pháp phát triển kinh tế - xã hội phù hợp tạo xung lực mới, đưa tỉnh Đồng Tháp vươn lên cùng các địa phương trong khu vực.

Dự án xây dựng cầu Cao Lãnh và tuyến nối cầu Cao Lãnh – cầu Vàm Cống được đầu tư bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Australia, vốn vay Ngân hàng phát triển Châu Á và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam với tổng chi phí xây dựng khoảng 7.500 tỷ đồng. Tổng công ty Đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long là đại diện chủ đầu tư dự án; tư vấn thiết kế và giám sát thi công là Liên danh tư vấn quốc tế CDM SMITH Inc (Mỹ) – WSP FINLAND Limited (Phần Lan) – YOOSHIN Engineering Corporation (Hàn Quốc).

Cầu Cao Lãnh được khởi công xây dựng vào tháng 10/2013, hợp long vào tháng 9/2017. Cầu được xây dựng từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Úc, vốn vay của Ngân hàng Phát triển Châu Á và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam, với kinh phí 3.038 tỷ đồng.

Sau hơn 4 năm thi công, cầu Cao Lãnh - tuyến nối cầu Cao Lãnh – cầu Vàm Cống chính thức khánh thành trong niềm vui và phấn khởi của nhân dân Đồng Tháp và cả nhân dân vùng ĐBSCL.

 


Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành đưa công trình cầu Cao Lãnh vào hoạt động (ảnh: Thanh Phong)

Đúng 10 giờ 25 phút, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và lãnh đạo các cấp đã cắt băng khánh thành, chính thức thông xe cầu Cao Lãnh.

Lúc 10 giờ 30 phút tại nhịp chính dây văng cầu Cao Lãnh, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và bà Hon Julie Bishop MP - Bộ trưởng Bộ ngoại giao Australia đã chung tay tháo tấm vải đỏ mở ra biển tên cầu Cao Lãnh – công trình giao thông hoành tráng thứ 2 (sau Cầu Mỹ Thuận) thể hiện tình hữu nghị thắm thiết giữa Việt Nam và Australia.


Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng và bà Hon Julie Bishop MP - Bộ trưởng Bộ ngoại giao Australia thực hiện nghi thức mở biển tên cầu Cao Lãnh

Cầu Cao Lãnh chính thức thông xe

Ngay sau lễ khánh thành cầu Cao Lãnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dương và bà Hon Julie Bishop - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Úc đã di chuyển đến thăm Làng Bích họa Việt – Úc (xã Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh).


Bà Hon Julie Bishop - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Úc thăm Làng Bích họa (ảnh: Thanh Phong)

Tại Làng Bích họa, các đại biểu bắt đầu chuyến đi bộ với họa sĩ Bradley Kickett và các họa sĩ địa phương. Ngoài ra, đại biểu còn tham quan các gian hàng sản phẩm đặc trưng của tỉnh, trao đổi với người dân địa phương và trả lời báo chí…

M.Nhân - K.Duy - D.Út - T.Nguyễn - T.Hảo

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn