Thanh niên Phú Hiệp giúp nhau phát triển kinh tế

Cập nhật ngày: 24/05/2018 08:28:16

ĐTO - “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, thực hiện lời dạy của Bác, Xã đoàn Phú Hiệp (Tam Nông) phát huy tinh thần đoàn kết, tập hợp thanh niên xây dựng và thực hiện các phong trào, mô hình phát triển kinh tế. Qua đó, giúp các bạn đoàn viên vươn lên trong cuộc sống, đồng thời khẳng định được sức trẻ và cống hiến của thanh niên đối với sự phát triển của địa phương.


Tổ hợp tác thanh niên góp phần tạo việc làm cho lao động tại địa phương

Xác định xây dựng các mô hình tổ hợp tác (THT), hợp tác xã (HTX) hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế là một trong những nội dung, phương thức đoàn kết, tập hợp thanh niên vào tổ chức hiệu quả và mang tính bền vững, đặc biệt đối với thanh niên ở khu vực nông thôn... qua đó, phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, năm 2015, Xã đoàn Phú hiệp vận động thanh niên trên địa bàn thành lập “THT thanh niên làm dưa kiệu” nhằm tạo việc làm ổn định cho đoàn viên, thanh niên trong xã.

Qua gần 3 năm hoạt động, THT thanh niên đã phát huy hiệu quả, giúp tổ viên chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật chăm sóc và cả đầu ra cho nông sản. Đến nay, THT thu hút được 10 tổ viên là đoàn viên, thanh niên tham gia với tổng diện tích đất trồng khoảng 4ha gồm cung ứng các loại kiệu tươi và kiệu dưa bán ra thị trường. Trung bình mỗi năm, THT cung ứng ra thị trường từ 300 - 500 hộp kiệu các loại, ước tính bình quân ban đầu mỗi thành viên có thu nhập từ 3 - 5 triệu đồng. Bên cạnh đó, hàng năm, THT đã tạo việc làm cho hơn 30 lao động không thường xuyên và 15 lao động thường xuyên tại địa phương, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho lao động địa phương.

Bên cạnh những thành công bước đầu, THT thanh niên vẫn còn gặp nhiều khó khăn bởi thiếu nguồn vốn xoay vòng, thiếu kinh nghiệm ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, đặc biệt là chưa bao tiêu đầu ra cho sản phẩm; việc tiêu thụ sản phẩm của các tổ viên vẫn còn nhiều khó khăn. Các thành viên chủ yếu học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau mà chưa nắm hết được các kỹ thuật chăm sóc cây trồng tốt nhất; nhiều thành viên mới tham gia THT còn thiếu vốn...

Anh Trần Minh Tân – Tổ trưởng THT thanh niên làm dưa kiệu Phú Hiệp cho biết, sắp tới, THT sẽ tập trung hỗ trợ, phát triển hiệu quả mô hình của mỗi tổ viên, dần hướng đến liên kết sản xuất và mở rộng diện tích để có thể cung ứng sản lượng lớn, đầu ra ổn định. Để làm được điều này, rất cần sự quan tâm hỗ trợ của tổ chức Đoàn và các cơ quan chức năng về việc tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, hỗ trợ thanh niên tham gia các lớp tập huấn, tham quan học tập kinh nghiệm các mô hình phát triển kinh tế, mô hình THT hoạt động có hiệu quả. Từ đó, nâng cao kiến thức, khả năng quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh cho tổ viên; hỗ trợ các THT thanh niên xúc tiến, quảng bá sản phẩm ra thị trường...

Với những kết quả đạt được bước đầu, cùng với sự quyết tâm phấn đấu của các thành viên trong THT thanh niên làm dưa kiệu, có thể tin tưởng rằng, trong thời thời tới, THT sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, tăng thu nhập cho các thành viên và tạo việc làm cho nhiều thanh niên trên địa bàn. Đây cũng là mô hình góp phần phát huy vai trò xung kích của thanh niên tham gia thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thảo Vy

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn