Giá quýt đường tăng

Cập nhật ngày: 25/05/2018 06:13:14

ĐTO - Hơn 2 tuần nay, nông dân trồng quýt tại huyện Lai Vung rất phấn khởi vì quýt đường được thương lái thu mua với giá tăng khoảng 3.000 - 4.000 đồng/kg so với tháng trước. Cụ thể, quýt đường loại 1 hiện có giá từ 26.000 - 27.000 đồng/kg; loại 2 - 3 giá 23.000 - 24.000 đồng/kg.


Nông dân phấn khởi vì giá quýt đường tăng

Anh Dương Tuấn Kiệt ngụ ấp Tân Mỹ, xã Tân Phước cho biết: “Từ sau vụ quýt Tết, tôi tập trung chăm sóc số diện tích quýt còn lại để cung ứng cho thị trường. Trái với các năm trước, lượng quýt đường hiện tại đã sắp hết, giá quýt vì vậy cũng tăng trở lại. Các thương lái từ nhiều nơi đến tận vườn thu mua. Nhiều khả năng giá quýt sẽ còn tiếp tục tăng do nhu cầu thu mua quýt tại các tỉnh miền Đông Nam bộ và miền Bắc đang rất cao”.

Vụ quýt trong năm, người dân chủ yếu chọn quýt đường để canh tác nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường. Những năm gần đây, vụ quýt trong năm thường mang lại thu nhập cho nông dân do lượng quýt cung ứng ra thị trường hạn chế nên thoát khỏi cảnh dội chợ.

Nhiều hộ dân trồng quýt tại Lai Vung cho hay, nguyên nhân quýt hút hàng, tăng giá là do thời điểm hiện tại hầu hết diện tích quýt đang trong giai đoạn xử lý ra hoa nên thiếu nguồn cung. Dự đoán, giá quýt sẽ có thay đổi khi bước sang thời điểm tháng 6, tháng 7 âm lịch.

Trang Huỳnh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn