Đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã

Cập nhật ngày: 31/05/2017 11:10:48

ĐTO - Đẩy mạnh phát triển hoạt động hợp tác xã (HTX) theo chiều sâu, hướng đến xây dựng HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa chủ lực; phát huy vai trò nòng cốt của HTX trong phát triển kinh tế tập thể với nhiều hình thức đa dạng… là những mục tiêu chiến lược được Liên minh HTX tỉnh Đồng Tháp đặt ra tại Đại hội lần thứ V (nhiệm kỳ 2017 – 2022).


Ông Nguyễn Văn Hiếu - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại Đại hội


Quang cảnh Đại hội

Nhiều đột phá trong phát triển kinh tế tập thể

5 năm qua, khu vực kinh tế tập thể của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đổi mới về tổ chức hoạt động, thích ứng ngày càng tốt hơn với cơ chế thị trường. Với những kết quả nổi bật đó, kinh tế tập thể đã khẳng định rõ hơn vai trò, vị thế của mình trong nền kinh tế, góp phần đảm bảo nhu cầu an sinh xã hội của người dân.

Tính đến ngày 31/12/2016, toàn tỉnh có 178 HTX đăng ký hoạt động, trong đó có 159 HTX đang hoạt động và 19 HTX không còn hoạt động, thu hút khoảng 50.000 thành viên. Tổng vốn điều lệ là 984 tỷ đồng, tăng 59,24% so với năm 2010, vốn hoạt động trên 1.085 tỷ đồng. Các HTX hoạt động đa dạng trên nhiều lĩnh vực như: nông nghiệp – thủy sản, vận tải, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, xây dựng và quỹ tín dụng nhân dân.

Sau khi tổ chức lại theo Luật HTX 2012, bước đầu các HTX đi vào hoạt động ổn định và hiệu quả. Các HTX được tổ chức lại, từng bước khắc phục những tồn tại, yếu kém trong tổ chức, quản lý và hoạt động. Nhiều HTX đổi mới phương thức quản lý, điều hành, định hướng hoạt động, tổ chức thêm ngành nghề, dịch vụ mới, đẩy mạnh liên doanh, liên kết.

Song song đó, một số HTX tham gia thực hiện chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực của địa phương như: gạo, xoài, cá tra, nhãn, quýt hồng... Đáng chú ý là trong nhiệm kỳ qua, một số HTX đã tiếp cận và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong việc sản xuất giống, sản xuất nông sản theo hướng an toàn – hữu cơ, từ đó các mặt hàng nông sản chủ lực từng bước nâng cao chất lượng, có nhãn hiệu hàng hóa đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Là một trong những HTX nông nghiệp điển hình, có nhiều mô hình hay trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhiệm kỳ qua, HTX nông nghiệp Tân Bình, huyện Thanh Bình đã tạo được nhiều dấu ấn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngoài việc tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của các dịch vụ truyền thống phục vụ trong sản xuất lúa, năm 2015, HTX Nông nghiệp Tân Bình bắt đầu lựa chọn bước sang một ngã rẽ mới thuộc lĩnh vực sản xuất cây giống theo mô hình công nghệ cao.

Ông Phan Công Chính - Giám đốc HTX nông nghiệp Tân Bình chia sẻ: “Xuất phát từ mong muốn phát huy thương hiệu ớt Thanh Bình cho quê hương, năm 2015, được sự giúp đỡ từ các ngành các cấp, Liên minh HTX tỉnh, HTX Tân Bình bắt tay vào sản xuất ớt giống theo quy trình công nghệ cao. Mặc dù thời gian đầu gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận với mô hình sản xuất mới, tuy nhiên, sau nhiều cố gắng và sự giúp đỡ từ các ngành, hiện tại sản phẩm ớt giống của HTX Tân Bình được bà con ở vùng Cù lao Tây rất ưa chuộng. Ước tính trong năm 2016, HTX đã cung cấp trên 2 triệu cây ớt giống sạch bệnh cho thị trường”.

Với cách nhìn mới mẻ và sự nhạy bén của mình, dịch vụ mới của HTX nông nghiệp Tân Bình không những góp phần giúp địa phương xây dựng vùng nguyên liệu chất lượng mà còn giúp cho các thành viên trong HTX tin tưởng hơn vào hoạt động của tổ chức HTX trong sản xuất.

Trong nhiệm kỳ qua, nhờ kết hợp nhiều giải pháp linh hoạt trong công tác tham mưu, tuyên truyền, xúc tiến thương mại, hỗ trợ vốn của Liên minh HTX tỉnh... mà năng lực nội tại của các HTX được nâng lên rõ rệt. Các HTX đã chú trọng mở rộng kết nạp thành viên mới, huy động vốn góp của thành viên và từ bên ngoài để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, các HTX cũng góp phần thúc đẩy sản xuất của thành viên và phát triển kinh tế hộ thông qua việc hỗ trợ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho thành viên. Ngoài ra, các HTX nông nghiệp còn đóng vai trò là tổ chức trung gian tiếp nhận hỗ trợ của Nhà nước đối với thành viên, hộ dân.

Từ những mô hình hoạt động của mình, các HTX đã tham gia tích cực vào thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp. Hiện tại, đã có 40 HTX tham gia Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững. Sự phát triển của các HTX góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động ở nông thôn, nhiều HTX tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng ở nông thôn.

Thực tế cho thấy, những HTX hoạt động có hiệu quả không những giúp địa phương hoàn thành tiêu chí 13 mà còn đóng góp tích cực hoàn thành các tiêu chí về thu nhập, giao thông, thủy lợi, điện, hộ nghèo, môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Tập trung giải pháp nâng chất hoạt động của HTX

Bên cạnh những thành tựu thì hoạt động của các HTX trong nhiệm kỳ qua vẫn còn tồn tại một số hạn chế, cụ thể như: quy mô các HTX còn nhỏ, nội lực yếu, cơ sở vật chất hạn chế, năng lực hoạt động của một số HTX vẫn còn yếu...


Hiệu quả từ mô hình trồng ớt trong nhà kính của Hợp tác xã nông nghiệp Tân Bình

Để khắc phục những khó khăn nội tại, cần tận dụng hiệu quả những cơ hội từ các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể của Trung ương và địa phương, các chương trình hợp tác, thu hút đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp - ông Nguyễn Văn Hiếu, Chủ tịch Liên minh HTX Đồng Tháp nhận định.

Để tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế hợp tác, nâng cao chất lượng hoạt động của HTX trong nhiệm kỳ tới, Liên minh HTX tỉnh cho rằng cần tập trung vào 4 nhiệm vụ trọng yếu. Trong đó, nhiệm vụ quan trọng nhất là cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức của các ngành, các cấp về vị trí vai trò của HTX trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đồng thời giúp người dân hiểu rõ sự cần thiết khi tham gia vào tổ chức HTX trong giai đoạn kinh tế thị trường biến động, giúp kinh tế hộ gia đình từng bước phát triển ổn định. Thứ hai, hoạt động của HTX có hiệu quả hay không thì nguồn nhân lực được xem là thành tố quyết định, trong nhiệm kỳ tới, Liên minh HTX sẽ tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo, tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho HTX.

Nhiệm vụ quan trọng tiếp theo là triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm củng cố nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các HTX thông qua việc kiện toàn bộ máy HTX theo đúng Luật HTX năm 2012, xây dựng và nhân rộng các HTX điển hình tiên tiến gắn với xây dựng và quảng bá thương hiệu... Để làm tốt công tác đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các HTX, giúp đỡ hướng dẫn các HTX xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh thì công tác kiện toàn về tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên minh HTX tỉnh cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng được tập trung triển khai trong nhiệm kỳ tới.

Với những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ IV, các HTX cũng đặt nhiều kỳ vọng đối với Liên minh HTX trong nhiệm kỳ tới.

Ông Lê Minh Thành - Giám đốc HTX Vận tải Thủy bộ TP.Cao Lãnh bày tỏ: “Trong nhiệm kỳ mới, chúng tôi mong muốn nhận được nhiều hơn sự quan tâm và giúp đỡ từ Liên minh HTX tỉnh trong việc tiếp cận các nguồn vốn hỗ trợ. Chúng tôi tin tưởng với những định hướng mang tính chiến lược của Liên minh trong nhiệm kỳ mới sẽ là nền tảng thúc đẩy hoạt động kinh tế hợp tác ngày càng phát triển hơn nữa”.

Minh Nhật

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn