Châu Thành tập trung tái cơ cấu nông nghiệp

Cập nhật ngày: 11/11/2017 06:48:16

ĐTO - Đầu năm đến nay, mặc dù ảnh hưởng của tình hình giá cả hàng hóa không ổn định, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi còn xảy ra và tiềm ẩn nguy cơ bùng phát..., nhưng với sự tập trung lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp (DN), cơ sở sản xuất, kinh doanh đã góp phần cho kinh tế huyện Châu Thành duy trì và phát triển ổn định.


Nhãn là 1 trong 5 ngành hàng chủ lực của huyện Châu Thành

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Thành, xác định thế mạnh của huyện là nông nghiệp nên tập trung nâng cao hiệu quả sử dụng đất trong sản xuất theo hướng bền vững. Trong đó, tái cơ cấu ngành nông nghiệp được xác định là nhiệm vụ cấp thiết hiện nay. Mục tiêu là làm cho chuỗi giá trị sản xuất hàng hóa nông sản nâng lên và tăng lợi nhuận cho nông dân.

Ông Lê Văn Nghiệp - Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành cho biết: Thời gian qua, huyện yêu cầu các ngành chức năng, các địa phương tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh phát triển ngành nông nghiệp huyện theo hướng bền vững, liên kết sản xuất, mô hình kinh tế tập thể, đồng thời phát huy những mô hình đặc thù kinh tế nông nghiệp tiêu biểu của địa phương...

Huyện luôn khuyến khích các tổ chức, cá nhân, DN đầu tư, tạo điều kiện hỗ trợ nhân rộng các mô hình có tiềm năng phát triển các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tiến hành củng cố, nâng cao năng lực hợp tác xã (HTX) và tổ hợp tác (THT) tại các vùng quy hoạch sản xuất để hình thành các liên kết phục vụ cho chuỗi sản xuất nhãn, lúa, khoai lang, heo và sản xuất cá tra... Trong đó, tập trung xây dựng mới các HTX, THT, các tổ liên kết giữa nông dân với nông dân.

Bên cạnh chính sách đầu tư hạ tầng kỹ thuật, ngành nông nghiệp địa phương giữ vai trò đầu mối liên kết nông dân với DN, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, sản xuất nông sản chất lượng an toàn và hiệu quả. Trong đó, nhiều mô hình nổi bật như: mô hình sản xuất nhãn theo hướng VietGAP; mô hình nuôi heo giống hướng hữu cơ; sản xuất khoai lang theo hướng an toàn gắn với tiêu thụ; giảm giá thành trên cây chanh; sản xuất lúa theo hướng hữu cơ... Điểm sáng trong việc xây dựng liên kết là mô hình Canh Tân Hội quán (xã An Nhơn) hoạt động hiệu quả góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Không chỉ quan tâm tái cơ cấu, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, huyện Châu Thành còn tập trung phát triển chăn nuôi theo hướng hiệu quả kinh tế và bền vững; hỗ trợ và khuyến khích DN, nông dân đầu tư mở rộng chăn nuôi gia trại, trang trại gắn với ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật.

Đối với chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, địa phương đã hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra. Đến cuối năm 2017, huyện phấn đấu có 5 xã đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (An Phú Thuận, An Khánh, Tân Nhuận Đông, Tân Phú, An Hiệp) và 2 xã đạt cơ bản 19/19 tiêu chí (Phú Long và Tân Phú Trung).

Mặc dù ngành nông nghiệp huyện có bước phát triển nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi nên tình hình vẫn còn nhiều khó khăn. Vì vậy, mục tiêu của huyện trong năm 2018 là nâng cao giá trị nông sản và xúc tiến thương mại, tăng giá trị sản xuất công nghiệp, cải thiện thu nhập của người dân trên địa bàn; tập trung phát triển các ngành hàng chủ lực nằm trong Đề án tái cơ cấu nông nghiệp và các ngành hàng có thế mạnh của huyện; tiếp tục đẩy mạnh nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả kinh tế cao, theo hướng an toàn sinh học, giảm giá thành sản xuất và đẩy mạnh liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm...

Ông Nguyễn Tấn Lực - Bí thư Huyện ủy Châu Thành cho biết: “Trong thời gian tới, ngành nông nghiệp huyện Châu Thành cần tập trung nghiên cứu thực hiện phát triển nông nghiệp theo hướng xanh, sạch, bền vững; đẩy mạnh việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức sản xuất theo hướng áp dụng cơ giới hóa và các tiến bộ khoa học vào sản xuất; nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng diện tích sản xuất. Huyện đề ra giải pháp sử dụng nguồn tài nguyên nước hợp lý, phát huy được hiệu quả, sử dụng các chế phẩm vật tư nông nghiệp thân thiện với môi trường; đảm bảo nguồn giống tốt để sản xuất; nâng cao vai trò của kinh tế tập thể, đồng thời nâng tầm của đội ngũ làm nông nghiệp trên địa bàn huyện...”.

Hoài Minh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn