Công nghệ ngăn xe lao vào đám đông

Cập nhật ngày: 02/06/2018 07:53:35

Sau vụ tấn công xe tải năm 2017 tại Stockholm, Thụy Ðiển làm chết 5 người và làm bị thương 14 người, Thụy Ðiển đang triển khai một công nghệ ngăn chặn các hành vi khủng bố bằng cách lao xe vào đám đông.

Trong tương lai, khu phố cổ Stockholm và phố Drottninggatan dành cho người đi bộ được “rào” lại bằng cách sử dụng kỹ thuật giới hạn tốc độ của xe.

Kỹ thuật Geoblocking hoạt động với sự trợ giúp của thiết bị định vị (GPS) ngăn các phương tiện xâm nhập vào một số khu vực nhất định, theo đó cho phép các nhà chức trách giới hạn tốc độ của xe chỉ ở 20km/giờ bất kể người lái xe nhấn ga liên tục. Geoblocking còn có thể kiểm soát tiếng ồn và phát hiện hành vi cướp xe.

GIA BẢO (SGGPO)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn