Tổ tiên loài người là những sinh vật ăn côn trùng

Cập nhật ngày: 19/05/2018 06:34:48

THX đưa tin Đại học California, Berkeley vừa công bố một nghiên cứu về hệ gen của 107 loài động vật có vú, cho thấy tổ tiên xa xôi của loài người là những sinh vật ăn côn trùng. 

Chúng có kích thước nhỏ bé và có lông bao phủ khắp toàn thân, thường di chuyển thành từng bầy dưới chân của khủng long vào 66 triệu năm trước. Nhóm nghiên cứu cho biết, các gen của một số enzyme chitinase giúp những tổ tiên của động vật có vú tiêu hóa côn trùng vẫn còn xuất hiện trong gần như tất cả các bộ gen của động vật có vú ngày nay. Loài người cũng có 3 gen chitinase khác trong bộ gen nhưng chúng đều không hoạt động.

BẢO BÌNH (SGGPO)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn