“Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng”

Cập nhật ngày: 10/12/2016 06:25:44

D(TO - Với suy nghĩ ấy, Ban Bảo trợ từ thiện nhân đạo xã hội xã Tân Bình, huyện Châu Thành, gọi tắt là Ban Bảo trợ xã hội (BTXH) ra đời và duy trì hoạt động suốt 7 năm nay. Ban BTXH tham gia xây dựng nhiều công trình giao thông nông thôn và giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tạo điều kiện cho người nghèo vươn lên trong cuộc sống.


Các thành viên trong Ban Bảo trợ xã hội xã Tân Bình đến thăm và tặng quà cho người bị bệnh

Ban BTXH xã Tân Bình thành lập vào năm 2009. Ông Võ Ngọc Lâu - Trưởng Ban BTXH xã Tân Bình kể: “Những ngày đầu thành lập, Ban BTXH gặp rất nhiều khó khăn. Do mới “đầu hôm sớm mai” nên nhiều người chưa biết đến, chưa tin tưởng để ủng hộ. Lúc ấy, chỉ vận động được khoảng 4 triệu đồng/tháng. Không đủ kinh phí hoạt động, các thành viên trong Ban phải đóng góp thêm”. Ban BTXH giúp đỡ nhiều người nghèo khó như tặng quà, hỗ trợ tiền, nhà ở, tổ chức mổ mắt miễn phí cho người bị đục thủy tinh thể... Dần dần, Ban BTXH xã Tân Bình được mạnh thường quân gần xa tin tưởng. Có những tháng, Ban nhận được sự ủng hộ của các nhà hảo tâm hơn 90 triệu đồng. Hiện nay, BTXH xã Tân Bình có trên 30 thành viên; khoảng 700 gia đình mạnh thường quân trong và ngoài địa phương thường xuyên hỗ trợ gạo, tiền.

Đặc biệt, trong 5 năm qua, thiết thực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các thành viên trong Ban BTXH càng hoạt động tích cực. Ban BTXH xã Tân Bình trở thành “điểm tựa” của nhiều người nghèo không may bị bệnh. Các thành viên trong Ban trực tiếp đến thăm người bệnh, tặng 15kg gạo và trao hỗ trợ từ 1 - 5 triệu đồng/trường hợp. Năm 2016, tổng giá trị hỗ trợ người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn bị bệnh là trên 780 triệu đồng. Thông qua mô hình “Nắm gạo tình thương”, Ban BTXH hỗ trợ gạo hàng tháng (10kg/hộ) cho hơn 70 hộ nghèo, người già không nơi nương tựa...

Rất nhiều năm qua, bà Nguyễn Thị Xinh (89 tuổi) ở xã Tân Bình được hỗ trợ gạo thường xuyên từ Ban BTXH. Bà Xinh tâm sự: “Gia đình nghèo, tôi lớn tuổi lại sống một mình. Hàng tháng, các chú trong Ban BTXH cho tôi 10kg gạo. Lúc trước, còn khỏe thì tôi tự đi nhận gạo còn bây giờ, sức khỏe yếu nên các chú đem tới tận nhà. Tôi rất cảm ơn Ban BTXH đã giúp đỡ”.

Không chỉ vận động tiền, gạo, Ban BTXH còn tổ chức đi sưu tầm thuốc nam (2 lần/tháng) và vận động nhiều người có lòng hảo tâm cùng tham gia. Hàng tháng, Ban BTXH đóng góp cho Tổ thuốc nam địa phương trên dưới 12 tấn thuốc (còn tươi). Từ năm 2013 đến nay, Ban BTXH còn vận động tiền để đúc cột nhà tặng cho hộ khó khăn về nhà ở, trị giá khoảng 1,3 triệu đồng/bộ. Bình quân mỗi năm, Ban BTXH hỗ trợ trên 70 bộ cột bê tông, góp phần giúp người nghèo có căn nhà vững chắc hơn. Ngoài ra, Ban BTXH còn tích cực tham gia xây dựng, sửa chữa đường giao thông nông thôn. Năm 2016, Ban BTXH vận động mạnh thường quân tài trợ 1,5 tỷ đồng, làm 1,5km đường đan ở ấp Tân An, xã Tân Bình.

Ông Võ Ngọc Lâu cho biết: Sau khi nắm được thông tin về các trường hợp gặp khó khăn, Ban BTXH tiến hành rà soát, kiểm tra nhằm đảm bảo giúp đỡ đúng đối tượng. Tất cả các khoản thu, chi đều có sổ ghi chép rõ ràng. Cuối năm, Ban BTXH tổng kết, đánh giá tình hình hoạt động năm qua và phương hướng năm tới. Đồng thời, công khai tài chính cho toàn thể thành viên nắm. Nhờ đó, tạo được lòng tin, thu hút nhiều sự đóng góp của các nhà hảo tâm. Trung bình mỗi năm, Ban BTXH xã Tân Bình vận động được hàng tỷ đồng để làm công tác từ thiện xã hội, giúp đỡ người nghèo trong và ngoài địa phương.

N.AN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn