Trường THCS Hưng Thạnh

Thực hành tiết kiệm để giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Cập nhật ngày: 03/11/2016 10:09:34

ĐTO - Thiết thực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ Trường THCS Hưng Thạnh (xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười) lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên (CB,GV,NV) thực hiện tiết kiệm với hình thức bỏ ống heo để tích lũy cho gia đình và giúp đỡ học sinh (HS) có hoàn cảnh khó khăn.


Một phần tiền tiết kiệm từ việc “nuôi” heo đất dùng để mua quà tặng cho học sinh

Nhằm nâng cao ý thức tiết kiệm chi tiêu trong CB,GV,NV của trường và giúp đỡ những HS nghèo, hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện tới trường, năm học 2013 - 2014, Chi bộ Trường THCS Hưng Thạnh bắt đầu phát động thực hiện mô hình “Tiết kiệm nuôi heo đất”. Mô hình triển khai đến tất cả CB,GV,NV và nhận được sự đồng tình cao. Mỗi CB,GV,NV của trường tự tiết kiệm tiền chi tiêu hàng ngày của mình để bỏ vào ống heo. Heo đất được “nuôi” trong vòng 1 năm và khui heo đồng loạt vào Ngày Nhà giáo Việt Nam (ngày 20/11) hàng năm. Một phần tiền tiết kiệm này được các CB,GV,NV giữ lại chi tiêu trong gia đình, đồng thời trích ít nhất từ 5 - 10% số tiền đó để hỗ trợ, giúp đỡ những HS nghèo, khó khăn trong năm học, đặc biệt có giáo viên đóng góp 100% tiền tiết kiệm được từ việc “nuôi” heo đất. Mỗi năm, CB,GV,NV Trường THCS Hưng Thạnh tiết kiệm được hàng chục triệu đồng dùng để mua sắm vật dụng gia đình, lo cho con học hành... và đóng góp để tặng quà, hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho HS có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với CB,GV,NV thì gần đây, HS ở các khối lớp của Trường THCS Hưng Thạnh cũng tham gia thực hiện mô hình “Tiết kiệm nuôi heo đất”. Năm học này, trường “nuôi” tổng cộng gần 60 con heo đất. Ngoài tiết kiệm tiền, CB,GV,NV nhà trường còn có ý thức tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm... Theo đồng chí Trương Văn Đông - Bí thư Đảng ủy xã Hưng Thạnh: Thời gian qua, Trường THCS Hưng Thạnh thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đặc biệt là mô hình nuôi heo đất tiết kiệm. Mô hình này được duy trì nhiều năm qua, vừa giúp gia đình CB,GV,NV có tiền tích lũy, vừa góp phần hỗ trợ HS có hoàn cảnh khó khăn. Qua thực hiện mô hình nuôi heo đất tiết kiệm, hàng năm, Trường THCS Hưng Thạnh đã giúp cho nhiều HS có thêm điều kiện học tập, hạn chế HS bỏ học.

Trường THCS Hưng Thạnh đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục trong việc cải tạo, trồng cây xanh, hoa kiểng... khu vực sân trường nhằm tạo cảnh quan sạch - đẹp, tạo bóng mát cho HS vui chơi với kinh phí hơn 100 triệu đồng (trong đó từ nguồn xã hội hóa là trên 70 triệu đồng). Trường THCS Hưng Thạnh đã đạt chuẩn “Xanh - sạch - đẹp” vào năm 2015. Nhà trường cũng phối hợp với Ban đại diện cha mẹ HS kêu gọi các cá nhân, tổ chức, mạnh thường quân hỗ trợ, giúp đỡ cho HS nghèo vượt khó học tốt. Từ nhiều nguồn khác nhau, nhà trường giúp đỡ trên 600 lượt HS có hoàn cảnh khó khăn về dụng cụ học tập, quần áo, xe đạp, bảo hiểm y tế, học bổng... Riêng năm học 2015 - 2016, trường hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho khoảng 100 em, góp phần nâng tỉ lệ HS Trường THCS Hưng Thạnh tham gia bảo hiểm y tế lên 90%.

Cô Nguyễn Ngọc Kim Thời - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Hưng Thạnh cho biết: Theo tôi, “Tiết kiệm nuôi heo đất” là mô hình hay, giúp nâng cao ý thức tiết kiệm trong CB,GV,NV và HS; tạo điều kiện hỗ trợ HS khó khăn. Năm học này và những năm sau, trường sẽ cố gắng tiếp tục duy trì, phát triển mô hình. Mục tiêu của nhà trường là sẽ tiết kiệm, vận động mạnh thường quân hỗ trợ mua xe đạp để cho HS (nhà ở xa trường, kinh tế gia đình khó khăn) mượn đi học”.

N.AN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn