Cựu chiến binh Trần Văn Bé

Quyết tâm thoát cảnh nghèo khó

Cập nhật ngày: 01/11/2016 10:09:08

ĐTO - Từng trong hoàn cảnh nghèo khó, bằng ý chí và nghị lực của người “Bộ đội Cụ Hồ”, đồng chí Trần Văn Bé (SN 1950) - Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh (CCB) ấp 4, xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười nỗ lực lao động phát triển kinh tế gia đình, vươn lên khá giàu.


Cựu chiến binh Trần Văn (bên trái) có thu nhập khá từ vườn mít

Sinh ra trong gia đình có 12 anh em nhưng lại ít ruộng đất nên từ nhỏ đồng chí Bé đã sống trong cảnh nghèo túng. Năm 1973, đồng chí tham gia du kích xã và chiến đấu đến ngày thống nhất đất nước. Năm 1976, đồng chí lập gia đình rồi ra ở riêng với tài sản duy nhất là chiếc xuồng mà cha mẹ cho. Không đầu hàng trước cảnh nghèo, vợ chồng đồng chí Bé cố gắng làm thuê, nuôi heo, giăng câu... và tiết kiệm chi tiêu. Sau nhiều năm tích góp, đồng chí mua được 4ha đất hoang nhiễm phèn để trồng tràm, từ đó kinh tế dần phát triển. Việc làm ăn có lúc thất bại nhưng đồng chí Bé vẫn cố gắng vượt qua. CCB Trần Văn Bé nhớ lại: “Khoảng năm 1991 - 1993, tôi mở nhà máy xay xát lúa gạo và bị thua lỗ. Gia đình tôi rơi vào cảnh điêu đứng, nợ nần. Không bỏ cuộc, tôi tiếp tục lao động và vượt qua khó khăn”.

Dần được cải tạo nên diện tích đất nhiễm phèn năm xưa đã sản xuất lúa 3 vụ/năm. Đồng chí áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào đồng ruộng nên tăng năng suất, giảm chi phí đầu tư. Đồng chí Bé còn nuôi ếch thịt và sản xuất ếch giống với hơn 1.000m2 diện tích mặt nước. Đặc biệt, tận dụng bờ ruộng, đồng chí trồng trên 450 cây mít thái cao sản. Vườn mít đang cho trái vụ thứ 2 với giá bán khá cao. Theo đồng chí Bé, từ làm ruộng, trồng mít, nuôi ếch và cá... trung bình mỗi năm, gia đình có lợi nhuận từ 300 triệu đồng trở lên.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, CCB Trần Văn Bé còn tích cực tham gia công tác xã hội, gương mẫu thực hiện các phong trào do Hội CCB và địa phương phát động. Dù lớn tuổi, đồng chí Bé vẫn tham gia các phong trào đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương và thường xuyên đi tuần tra với lực lượng dân phòng. Ông Nguyễn Văn Nhân - hội viên Chi hội CCB ấp 4 cho rằng: “Đồng chí Bé rất nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc; gương mẫu thực hiện các trong trào. Đồng chí Bé là tấm gương sáng về ý chí, quyết tâm thoát nghèo, làm giàu chính đáng”.

Gần 20 năm giữ vai trò Chi hội trưởng Chi hội CCB ấp 4, đồng chí Bé đã phát huy vai trò của người cán bộ hội, vận động gia đình và hội viên thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Đồng chí Bé thường gặp gỡ, động viên hội viên cố gắng lao động, cải thiện kinh tế gia đình và quan tâm giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Bùi Minh Sang - Chủ tịch Hội CCB xã Tân Kiều cho biết: Đồng chí Bé rất gương mẫu trong công tác và làm kinh tế; tích cực tham gia vận động người dân đóng góp xây dựng nông thôn mới. Với sự lãnh đạo của đồng chí Bé, Chi hội CCB ấp 4 duy trì họp lệ thường xuyên; nâng cao chất lượng sinh hoạt; giữ gìn và phát huy tinh thần đoàn kết trong chi hội. Nhờ siêng năng lao động và nhạy bén trong việc lựa chọn cây trồng, vật nuôi, kinh tế gia đình đồng chí Bé ngày càng phát triển. Đồng chí Bé là tấm gương sáng để nhiều CCB học hỏi, noi theo.

N.AN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn