TRƯỜNG THPT HỒNG NGỰ II

Tập trung ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia

Cập nhật ngày: 11/05/2015 13:42:30

Nhằm giúp học sinh (HS) yên tâm và chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2015, Ban Giám hiệu Trường THPT Hồng Ngự II (Phú Thuận A, huyện Hồng Ngự) đã lên kế hoạch ôn tập ngay từ rất sớm.


Buổi ôn tập cho học sinh lớp 12 tại trường

Sau khi có phương án thi tốt nghiệp THPT quốc gia cùng với hướng dẫn của Sở GD&ĐT, nhà trường tổ chức tư vấn cho HS khối 12 cách thức đăng ký môn thi và cách ghi hồ sơ đăng ký dự thi. Để giúp HS lựa chọn môn dự thi phù hợp với năng lực của mình, nhà trường chỉ đạo giáo viên (GV) chủ nhiệm phối hợp với GV bộ môn định hướng cho các em. Ngoài ra, vào các tiết sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt chủ nhiệm, trường cũng chủ động tư vấn để định hướng cho HS lựa chọn môn thi. Nhà trường còn tổ chức hợp cha mẹ HS khối 12 để thông báo về kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm nay cũng như bàn về công tác tổ chức ôn tập cho HS.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia sắp tới, Trường THPT Hồng Ngự II có 151 HS đăng ký dự thi. Trong đó, số lượng HS đăng ký các môn tự chọn để xét tốt nghiệp THPT gồm: Vật lý 24 HS (15,89%), Hóa học 49 HS (32,35%), Sinh học 41 HS (27,15%), Lịch sử 19 HS (12,58%) và Địa lí 18 HS (11,92%). Ngay từ giữa tháng 4, trường khẩn trương hoàn thiện chương trình chính khoá, đồng thời tổ chức ôn thi cho HS khối 12 (dự kiến kết thúc chương trình ôn vào 19/6). Theo đó, chương trình ôn cụ thể các môn Toán và Ngữ Văn 6 tiết/tuần; Ngoại ngữ 5 tiết/tuần và các môn Lịch sử, Địa lí, Vật lí, Hóa học, Sinh học mỗi môn 4 tiết/tuần. Ngoài các tiết ôn, GV bộ môn Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ còn tự nguyện phụ đạo cho HS yếu mỗi môn 2 tiết/tuần. Nhằm giúp HS đạt kết quả cao cho kỳ thi, trường đã hướng nội dung ôn thi nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12; tổ chức ôn tập phù hợp với từng nhóm HS; tập trung vào những yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng, quan tâm đến việc giúp HS nâng cao các mức độ thông hiểu và vận dụng kiến thức.

Trong quá trình ôn, GV chủ nhiệm phối hợp tốt với GV bộ môn kịp thời tư vấn, giúp đỡ HS khi các em gặp khó khăn trong học tập. Thầy Lê Trung Tín – GV dạy Toán của trường chia sẻ: “Đối với HS yếu, GV tập trung vào các câu hỏi ở mức độ biết và hiểu để cho HS đạt được 5 điểm. Đối với HS khá, giỏi, ngoài các câu hỏi ở mức độ biết và hiểu cần phải bổ sung thêm các câu hỏi ở mức độ vận dụng. GV còn chia sẻ cho HS kinh nghiệm làm bài, tự nguyện phụ đạo HS yếu sao cho đạt được kết quả tốt nhất”.

HS cũng ý thức được tầm quan trọng của kỳ thi này nên chủ động lên kế hoạch ôn luyện cho bản thân. Em Nguyễn Minh Trung, lớp 12CB1 chia sẻ: “Em xây dựng thời gian biểu ôn tập khá chi tiết, tích cực với các tiết học ôn tập, làm nhiều bài tập tại nhà để đạt được kết quả tốt nhất”.

Dù những thông tin về kỳ thi, quy chế và cách thức tuyển sinh của các trường cao đẳng, đại học đã được công bố, nhưng nhiều HS vẫn lo lắng và cảm thấy áp lực. Hiểu được tâm lý của HS, ngoài việc ôn tập, GV luôn sẵn sàng đồng hành cùng các em, giúp các em vững vàng tâm lý trước kỳ thi quan trọng. Em Bạch Thị Cẩm Ái, lớp 12CB1 tâm sự: “Với sự hướng dẫn tận tình của Ban Giám hiệu, thầy cô trong công tác hướng nghiệp và ôn tập, chúng em cũng bớt lo lắng hơn trong học tập”.

Thầy Nguyễn Thế Trung – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Nhà trường đã tập trung các nguồn lực hiện có để đầu tư vào công tác ôn thi, thực hiện tốt công tác phụ đạo HS yếu. Nhà trường còn phối hợp với Ban Đại diện cha mẹ HS đến thăm gia đình HS, nhất là những em có học lực yếu để vừa động viên vừa tư vấn các em tự ôn tập ở nhà sao cho đạt được hiệu quả cao nhất. Với tâm thế chuẩn bị của nhà trường, của HS, tin rằng các em HS sẽ đạt được những kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia”.

Phước Lộc

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn