Những điểm cần lưu ý trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2015

Cập nhật ngày: 06/05/2015 07:44:48

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa công bố những điểm mới, khác biệt cơ bản trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (TNTHPT) năm 2015 so với những kỳ thi TNTHPT trước đây. Những thay đổi này, phụ huynh học sinh (HS) và HS cần hết sức chú ý.

HS tham gia kỳ thi TNTHPT, kết quả đạt được sẽ là cơ sở để xét công nhận TNTHPT; kết quả sẽ cung cấp thông tin đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông, cung cấp dữ liệu làm căn cứ để tuyển sinh đại học, cao đẳng (ĐH,CĐ). Những HS hệ giáo dục trung học, hệ giáo dục thường xuyên, thí sinh (TS) dự thi tự do đều dự thi chung một phòng. Cụm thi ĐH,CĐ tại Đồng Tháp thuộc cụm thi số 34, dành cho TS của 2 tỉnh Đồng Tháp, Long An; Trường ĐH Đồng Tháp chủ trì tổ chức cụm thi. Thời gian thi TNTHPT của mỗi môn tự luận tăng từ 120 phút lên 180 phút, các môn thi trắc nghiệm tăng từ 60 phút lên 90 phút. HS tham dự thi TNTHPT đồng thời đăng ký xét ĐH,CĐ sẽ do trường đại học tổ chức coi thi, chấm thi; HS chỉ đăng ký thi TNTHPT do Sở GD&ĐT tổ chức coi thi, chấm thi. Kết quả thi TNTHPT không xếp loại (giỏi, khá, trung bình); TS tốt nghiệp được cấp chung một loại bằng TNTHPT; TS sẽ không làm hồ sơ đăng ký dự thi vào các trường ĐH,CĐ trước khi diễn ra kỳ thi TNTHPT như những năm học trước.

Thời gian thi TNTHPT sẽ diễn ra vào đầu tháng 7, HS thi 4 ngày (8 buổi thi), mỗi buổi thi sẽ tổ chức thi 1 môn; các môn thi tự luận gồm: Ngữ văn, Toán, Lịch sử, Địa lý thi 180 phút, thi trắc nghiệm các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngoại ngữ thi 90 phút. Để được xét công nhận TNTHPT, TS dự thi 3 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một môn do TS tự chọn trong các môn thi còn lại. TS không được học môn Ngoại ngữ hoặc học trong điều kiện không đảm bảo chất lượng được Giám đốc Sở GD&ĐT xem xét, quyết định cho phép TS chọn môn thi thay thế môn Ngoại ngữ trong số các môn tự chọn. HS sẽ chọn 1 trong số các môn tự chọn gồm: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý.

Những TS chưa TNTHPT sẽ dự thi 4 môn quy định và đăng ký dự thi thêm các môn phù hợp với tổ hợp các môn thi để xét tuyển sinh do trường ĐH,CĐ quy định. Đối với TS đã TNTHPT cần đăng ký dự thi các môn theo quy định của trường ĐH,CĐ đối với ngành đào tạo mà TS có nguyện vọng.

Công tác coi thi, chấm thi năm 2015 cũng có nhiều thay đổi, cụ thể cụm thi dành cho TS dự thi xét công nhận TNTHPT và xét tuyển sinh ĐH,CĐ do các trường ĐH chủ trì, phối hợp với Sở GD&ĐT để thực hiện. Cụm thi cho các TS dự thi để xét công nhận TNTHPT do Sở GD&ĐT Đồng Tháp chủ trì, phối hợp với Trường ĐH Đồng Tháp thực hiện. Sau khi có kết quả thi TNTHPT, TS nhận 4 giấy chứng nhận kết quả thi gồm giấy chứng nhận kết quả thi chỉ dùng để xét nguyện vọng 1 và 3 giấy chứng nhận kết quả thi để xét nguyện vọng bổ sung.

Đối với các TS có nguyện vọng sử dụng kết quả thi TNTHPT để xét tuyển ĐH,CĐ cần lưu ý, sau khi có kết quả thi, căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh của trường, TS đăng ký tuyển sinh vào các trường theo nguyện vọng cá nhân; TS nộp hồ sơ và lệ phí đăng ký xét tuyển cho trường qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại trường. Ngoài đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1, HS đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung, các em có thể đồng thời sử dụng cả 3 giấy xác nhận kết quả thi để đăng ký vào 3 trường ĐH,CĐ khác nhau cùng một thời điểm.

Để hoàn chỉnh các bước chuẩn bị thi TNTHPT Quốc gia năm 2015 theo lộ trình của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT đã thành lập đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi TNTHPT tại các điểm trường dự kiến thành lập Hội đồng coi thi; triển khai những văn bản hướng dẫn, liên quan đến quy chế thi đến các trường THPT, chỉ đạo Ban Giám hiệu trường nhanh chóng thông tin đến giáo viên, HS; cử cán bộ phụ trách tuyển sinh kiểm tra hồ sơ HS, chuyển dữ liệu về Bộ GD&ĐT; phối hợp Trường ĐH Đồng Tháp chủ trì cụm thi điều động giáo viên, cán bộ tham gia coi thi, chấm thi, thanh tra thi theo quy định.

Với những thay đổi trong kỳ thi TNTHPT, phụ huynh HS cần nhắc nhở con em thời gian nộp hồ sơ theo quy định, đồng thời có hướng ôn tập hệ thống kiến thức chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.

C.Phương

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn