Hiệu quả chương trình thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Sở Giáo dục và Đào tạo, Viettel Đồng Tháp

Cập nhật ngày: 24/02/2016 12:37:34

Từ năm 2014 đến nay, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Viettel Đồng Tháp đã triển khai thỏa thuận hợp tác toàn diện về công nghệ thông tin - viễn thông. Thỏa thuận bao gồm: chương trình kết nối Internet cáp quang đến các đơn vị giáo dục, triển khai phần mềm quản lý trường học SMAS, chữ ký số kê khai thuế điện tử; học và thi trực tuyến Viettel Study; trao học bổng “Vì em hiếu học”... Chương trình phối hợp đã mang lại nhiều tiện ích cho Ban giám hiệu các trường, giáo viên, học sinh (HS), phụ huynh HS.

Chương trình kết nối Internet cáp quang đã triển khai đến 491/704 đơn vị giáo dục trên toàn tỉnh (gồm trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT) với tổng chi phí đầu tư hạ tầng hơn 3 tỷ đồng. Chương trình quản lý phần mềm trường học, tin nhắn cho phụ huynh HS hiện có 191/704 trường Tiểu học, THCS, THPT đăng ký sử dụng phần mềm SMAS 3.0 (phần mềm được nhà trường chủ động quản lý khâu nhập dữ liệu, đăng ký, nhắn tin cho phụ huynh HS). Việc nhắn tin cho phụ huynh HS được đồng tình khi mỗi tháng, các điểm số học tập, hạnh kiểm của HS đều được phụ huynh cập nhật thông qua tin nhắn từ điện thoại. Bên cạnh đó, để nâng tính năng sử dụng, hệ thống từ quản lý trường học được thay đổi giao diện, cho phép các Phòng GD&ĐT, nhà trường nhắn tin nội bộ miễn phí. Tại 12 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, hiện có 364/700 trường đã triển khai thực hiện chương trình chữ ký số, kê khai lệ phí, phí, thuế điện tử. Ngoài ra, chương trình học, thi trực tuyến Viettel Study vận hành, mang lại hiệu quả tích cực đáp ứng nhu cầu của HS từ cấp 1 đến cấp 3, từ luyện thi lớp 6 đến luyện thi đại học. Chương trình hỗ trợ HS học, thi thử 8 môn thông dụng gồm: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tiếng Anh, Văn, Sử, Địa. Các Trường THPT Nguyễn Du, THPT Long Khánh... đã tổ chức thành công cuộc thi thử trên hệ thống Viettel Study, tạo đà cho HS học tập, tích lũy, nâng cao kiến thức các môn học.

Thầy Nguyễn Văn Hòa - Trưởng Phòng Công nghệ thông tin - Thiết bị thư viện Sở GD&ĐT cho biết: “Sự phối hợp hiệu quả giữa 2 đơn vị đã khích lệ phong trào học tin học tại các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị sử dụng dữ liệu chung, quản lý trường học trực tuyến mang lại nhiều thuận lợi cho các trường trong việc điều hành quản lý, là kênh thông tin liên lạc giữa nhà trường, giáo viên, phụ huynh HS. Năm 2016, ngành giáo dục tiếp tục mở 70 lớp tập huấn công nghệ thông tin, nhằm nâng cao trình độ tin học cho giáo viên, khuyến khích giáo viên thiết kế bài giảng điện tử phục vụ cho công việc chuyên môn...”. Theo kế hoạch, thời gian tới, Bộ GD&ĐT, Viettel xây dựng hệ cơ sở dữ liệu Quốc gia về giáo dục mầm non, phổ thông phục vụ nhu cầu thông tin chính xác, kịp thời cho các cấp quản lý giáo dục trong việc chỉ đạo, điều hành quản lý, ban hành chính sách về GD&ĐT; triển khai hệ thống soạn bài giảng điện tử; kết hợp thêm sản phẩm tiện ích như học bạ điện tử, thanh toán học phí điện tử, báo điểm kỳ thi tốt nghiệp tập trung; thực hiện các chương trình Vì em hiếu học, trao học bổng... Theo lộ trình, Viettel tiếp tục kết nối Internet cáp quang đến các đơn vị giáo dục, đến hết quý II/2916 sẽ hoàn thành 100% số trường trên địa bàn.

C.Phương

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn