Các trường khẩn trương ôn tập cho học sinh khối 12

Cập nhật ngày: 16/05/2016 13:40:51

Còn hơn 1 tháng nữa, học sinh (HS) cả nước sẽ bước vào kỳ thi THPT Quốc gia 2016. Trên địa bàn tỉnh vào thời điểm này, hầu hết các trường THPT đang “tăng tốc” ôn luyện cho HS nhằm trang bị kiến thức tốt nhất cho kỳ thi.


Ảnh minh họa

Cấp tốc ôn tập

Sau khi kết thúc kỳ thi học kỳ 2 vào giữa tháng 4, các trường THPT, Trung tâm Giáo dục thường xuyên (TTGDTX) trên địa bàn tỉnh đã lên kế hoạch ôn tập kịp thời cho HS, đặc biệt là những HS yếu kém. Trường THPT Tam Nông đã hoàn thành chương trình cấp học theo đúng kế hoạch và tiến hành cho HS đăng ký môn tự chọn, hướng dẫn HS làm hồ sơ đăng ký dự thi cũng như ôn tập cho kỳ thi THPT Quốc gia và xét tuyển đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) năm 2016 kể từ ngày 18/4/2016. Thời lượng ôn tập là 9 tuần được chia thành 2 giai đoạn: giai đoạn 1 từ ngày 18/4/2016 - 31/5/2016; giai đoạn 2 từ ngày 1 - 26/6/2016. Thời lượng ôn tập cụ thể cho từng môn: Toán 6 tiết/tuần; Ngữ văn 5 tiết/tuần; Tiếng Anh 5 tiết/tuần; các môn tự chọn: Địa lý, Sinh học, Hóa học, Vật Lý và Lịch sử mỗi môn 4 tiết/tuần. Ngoài việc dạy kiến thức, nhà trường còn yêu cầu giáo viên (GV) hướng dẫn HS cách tự học để các em chủ động trong học tập.

Công tác ôn luyện cho HS khối 12 của THPT Tân Thành (huyện Tân Hồng) cũng đang trong giai đoạn “nước rút”. Các buổi phụ đạo, ôn tập trên lớp diễn ra nghiêm túc, khẩn trương theo đúng kế hoạch. Nội dung ôn tập của nhà trường theo hướng bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình, trọng tâm là chương trình lớp 12. Trong đó, chú trọng rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề, phân tích những lỗi thường gặp trong khi làm bài, cho các em làm quen với các dạng đề. Được biết, trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 này, Trường THPT Tân Thành có tổng số 104 HS đăng ký dự thi. Trong đó, 43 HS đăng ký thi xét tốt nghiệp THPT, 61 HS đăng ký thi xét tuyển ĐH, CĐ. Năm học này, nhà trường đề ra chỉ tiêu đỗ tốt nghiệp THPT từ 90% trở lên. Cô Trần Thúy Loan – Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Nhà trường đã tổ chức phân loại ôn tập theo đối tượng HS. Ngoài ôn tập trong giờ chính khóa, GV bộ môn còn sắp xếp thời gian để phụ đạo, bồi dưỡng thêm cho HS để giúp các em hoàn thành tốt bài thi của mình. Trường cũng chọn GV có kinh nghiệm, nhiệt tình hướng dẫn HS ôn tập, sắp xếp thời khóa biểu hợp lý, thuận tiện cho các em trong quá trình ôn tập. Theo đó, buổi sáng HS học 4 tiết, buổi chiều 2 tiết, thời gian còn lại dành cho công tác bồi dưỡng, phụ đạo thêm cho HS”.

Gần đến ngày thi cũng là lúc các em HS tập trung cao độ cho việc ôn luyện. Em Trần Thị Trúc Hương - HS lớp 12A2, Trường THPT Tân Thành bộc bạch: “Em chọn thêm môn tự chọn là Vật lý cho kỳ thi sắp tới. Ban đầu em cũng thấy lo nhưng được sự ôn tập của nhà trường nên em cũng yên tâm hơn. Ngoài giờ học ở trường, em còn học thêm buổi tối và tự học ở nhà. Nguyện vọng của em là xét tuyển ngành Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh”.

Chia sẻ kinh nghiệm ôn tập và làm bài thi cho HS

Song song với công tác ôn luyện, GV phụ trách bộ môn còn chia sẻ những kinh nghiệm, cách thức ôn tập tại nhà nhằm giúp HS ôn tập hiệu quả, làm bài đạt kết quả cao. Những năm gần đây, đề thi các môn khoa học xã hội đã được ra theo hướng mở nhằm khắc phục tình trạng HS học thuộc lòng một cách máy móc. Môn Ngữ văn là 1 trong 3 môn thi bắt buộc trong kỳ thi THPT Quốc gia, đồng thời cũng là môn dùng để xét ĐH, CĐ khối C, D. Theo chia sẻ của cô Phạm Thị Tường Vy – GV Ngữ văn Trường THPT Tân Thành, với môn Ngữ văn, HS phải đầu tư nhiều thời gian, chăm chỉ ôn tập, rèn luyện kỹ năng làm bài. Khi làm bài phải tập trung vào ý chính, cần viết đủ ý, đúng ý, phải có minh chứng để tránh lạc đề, đặc biệt là đối với dạng bài văn nghị luận. “Trong quá trình ôn tập, GV cần định hướng giúp HS tăng cường kỹ năng nắm vững những kiến thức thực tế như làm thế nào để hiểu một văn bản. Ngoài ra, GV phải lựa chọn các dạng văn bản giống với dạng đề, và phù hợp với đối tượng HS để làm tư liệu hướng dẫn các em cách làm bài. Bên cạnh đó, việc chấm và sửa bài, chỉ ra các phần nào đạt điểm, các lỗi trong khi làm bài để rút kinh nghiệm cho các em cũng hết sức quan trọng” - cô Phạm Thị Tường Vy cho biết.

Với môn Toán, thầy Lê Trung Tín – GV Trường THPT Hồng Ngự II (huyện Hồng Ngự) cho rằng, để có thể đạt kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới, HS phải tham gia đầy đủ các buổi ôn tập trên lớp và hoàn thành những bài tập GV cho về nhà. Bên cạnh đó, thông qua hướng dẫn của GV, HS phải lập kế hoạch ôn tập cho bản thân trên sơ sở nội dung bám sát chương trình học. Thầy Tín nhấn mạnh: “Khi vào phòng thi, vấn đề tâm lý ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng bài thi của thí sinh, do đó HS cần tạo cho mình tâm lý hết sức thoải mái. Sau khi đọc kỹ đề, các em nên đánh dấu những câu có khả năng hoàn thành và tiến hành từ câu dễ đến khó. Với những câu hỏi khó, nếu có ý tưởng, cần nhanh chóng ghi nhanh ra giấy nháp. Tuy nhiên, HS lưu ý, không nên trình bày quá nhiều vào giấy nháp...”.

Theo số liệu thống kê của Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp, toàn tỉnh có 11.497 thí sinh đăng ký dự thi THPT Quốc gia 2016 (10.379 thí sinh hệ chính quy và 1.118 thí sinh tự do). Trong đó, có 11.104 thí sinh đăng ký môn Toán (chiếm 96,58%); 11.227 đăng ký môn Ngữ Văn (97,65%); 10.117 thí sinh đăng ký môn tiếng Anh (88%); Hóa có 6.035 thí sinh (52,49%); môn Địa lý và Vật lý có cùng 5.159 thí sinh (44,87%); 2.500 thí sinh đăng ký môn Sinh học (21,74%) và 1.522 thí sinh đăng ký thi Lịch sử (13,24%). Dự thi ở cụm thi tốt nghiệp THPT có 8.701 thí sinh (chiếm 75,68%) và 2.796 thí sinh dự thi ở cụm đại học (24,32%). Kỳ thi sẽ diễn ra từ ngày 1 – 4/7.

P.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn