Hài hòa giữa khai thác tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường

Cập nhật ngày: 26/10/2018 04:36:19

Là nội dung chính của hội nghị chuyên đề “Giải pháp bảo vệ môi trường trong khai thác tài nguyên thiên nhiên”, do Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp tổ chức vào ngày 24/10. Tham dự hội nghị có hơn 80 đại biểu đại diện cho các sở, ban, ngành và sinh viên của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.


Tập quán đốt đồng làm cho đất nông nghiệp bị suy thoái

Tại hội nghị, đại biểu được các diễn giả đến từ Trường Đại học Đồng Tháp, Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Đồng Tháp chia sẻ về việc khai thác đất mặt ruộng và những hệ lụy trong nền nông nghiệp bền vững; sự hài hòa trong bảo vệ môi trường và khai thác tài nguyên thiên nhiên tại tỉnh Đồng Tháp.

Theo nhận định từ các diễn giả, hiện nay với tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế, nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên đang bị khai thác quá mức dẫn đến tình trạng suy thoái, khó có khả năng phục hồi. Đáng chú ý là việc khai thác quá mức nguồn tài nguyên đất mặt ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh.

Từ thực trạng trên, Thạc sĩ Nguyễn Thị Phương - giảng viên Trường Đại học Đồng Tháp khuyến cáo để phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững, người nông dân phải quan tâm bảo vệ nguồn tài nguyên quý giá này. Trong sản xuất, người nông dân cần thay đổi tập quán xử lý rơm rạ, tránh đốt đồng, lạm dụng phân bón hóa học quá mức để có thể sử dụng được nguồn tài nguyên đất lâu bền.

Tại hội nghị, ông Phạm Việt Thắng - Chi Cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Tháp nhận định, phát triển kinh tế phải gắn liền với bảo vệ môi trường. Đây không là nhiệm vụ của riêng một tổ chức hay cá nhân nào mà nó là nhiệm vụ của cả cộng đồng. Bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học chính là cách con người bảo vệ chính mình.

Mỹ Lý

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn