Tăng cường cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên vi phạm pháp luật

Cập nhật ngày: 14/10/2018 04:46:49

ĐTO - Những năm qua, công tác phòng, chống thanh thiếu niên (TTN) vi phạm pháp luật (VPPL) đạt những kết quả nhất định nhờ sự đóng góp không nhỏ từ các cấp bộ đoàn trong tỉnh. Năm 2018, nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện công tác, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp chủ động cụ thể hóa nội dung này thành chỉ tiêu trong chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của năm.


Phiên tòa giả định do Thành đoàn Cao Lãnh phối hợp với nhiều đơn vị tổ chức tại Trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu

Từ đầu năm 2018 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức trên 740 cuộc tuyên truyền thu hút 40.600 lượt đoàn viên, thanh niên tham dự. Công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú thông qua các buổi sinh hoạt câu lạc bộ (CLB) hỗ trợ thanh niên VPPL và có biểu hiện VPPL, các hoạt động xã hội tình nguyện, diễn đàn thanh niên, thành lập các tổ cảm hóa, đi trực tiếp đến nhà đối tượng.

Các huyện, thị, thành đoàn phối hợp với các trường học trên địa bàn tổ chức nhiều hoạt động giáo dục ngoại khóa về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội như: phát thanh, thi tìm hiểu kiến thức, các tiểu phẩm văn nghệ, tọa đàm, phiên tòa giả định... Cụ thể, đã tổ chức 28 Phiên tòa giả định có chủ đề về bạo lực học đường, xét xử hành vi mua bán, sử dụng chất ma túy, thu hút trên 15.000 đoàn viên, học sinh tham gia. Qua đó, góp phần giáo dục và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, đoàn viên trong trường học.

Ngoài ra, công tác quản lý, cảm hóa, giáo dục TTN VPPL được các cấp bộ đoàn tập trung thực hiện với nhiều hoạt động cụ thể. Đầu năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đăng ký cảm hóa 619 đối tượng TTN VPPL và có biểu hiện VPPL. Kết quả, qua quá trình tiếp cận tuyên truyền và cảm hóa của các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã thanh loại 386 đối tượng (đạt 62,35%), trong đó 110 thanh niên tiến bộ được tư vấn, giới thiệu việc làm, 16 thanh niên được hỗ trợ vốn phát triển kinh tế với tổng số tiền trên 430 triệu đồng. Đồng thời, Đoàn Thanh niên các địa phương đã tiếp cận trên 140 đối tượng TTN đang cai nghiện ma túy tại cộng đồng, qua cảm hóa, giáo dục có 29 thanh niên có biểu hiện tốt, tiến bộ; 19 thanh niên có việc làm ổn định.

Song song đó, nhiều mô hình, CLB hoạt động hiệu quả được duy trì và nhân rộng. Đến nay, toàn tỉnh có trên 314 mô hình tuyên truyền pháp luật trong thanh niên và 191 CLB giúp đỡ, cảm hóa, giáo dục thanh niên VPPL hoạt động hiệu quả với trên 4.570 thành viên, tiêu biểu là CLB “Sức sống trẻ” của TP.Sa Đéc và CLB “Nhịp sống trẻ” của huyện Cao Lãnh. Một số đơn vị có cách làm hiệu quả hỗ trợ thanh niên hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng như: mô hình “Tổ rửa xe Thanh niên” (TP.Cao Lãnh và TP.Sa Đéc); Cà phê pháp luật và CLB Người hoàn lương (huyện Thanh Bình); CLB tư vấn giới thiệu việc làm (phường 3, TP.Sa Đéc);...

Nhằm phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Tỉnh đoàn tiếp tục tăng cường chỉ đạo, quan tâm việc thực hiện công tác phối hợp giữa huyện, thị, thành đoàn và ngành công an cùng cấp trong việc tiếp cận và triển khai các giải pháp phối hợp cảm hóa, giáo dục đối tượng TTN nghiện ma túy và hỗ trợ việc làm cho các TTN này. Đồng thời rà soát nắm danh sách, lịch sinh hoạt các mô hình tuyên truyền pháp luật, phòng, chống TTN VPPL nhằm kịp thời định hướng nội dung và hình thức sinh hoạt phù hợp. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác hỗ trợ nghề nghiệp, việc làm cho TTN có dấu hiệu VPPL được cảm hóa hoặc thanh niên hoàn lương.

NGÂN NGUYỄN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn