Huyện Hồng Ngự quan tâm thúc đẩy phát triển du lịch

Cập nhật ngày: 13/03/2024 05:42:04

http://baodongthap.com.vn/database/video/20240313054258dt1-5.mp3

 

ĐTO - Thúc đẩy phát triển du lịch địa phương, UBND huyện Hồng Ngự chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp các đơn vị liên quan phát huy giá trị các làng nghề, di tích văn hóa, lịch sử gắn với khai thác du lịch. Đồng thời khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng các điểm tham quan du lịch trải nghiệm, du lịch sinh thái nhằm thu hút khách du lịch.


Du khách tham quan, chụp ảnh lưu niệm tại Đường hoa xuân huyện Hồng Ngự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Theo đó, tại Làng nghề dệt choàng xã Long Khánh A, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện phối hợp các đơn vị liên quan hoàn thiện không gian nhà trưng bày làng nghề, cầu tàu đón khách, phục dựng các công đoạn dệt khăn choàng bằng thủ công; tổ chức không gian đờn ca tài tử, chợ phiên. Mới đây, ngày 27/2/2024, UBND huyện Hồng Ngự tổ chức lễ ra mắt Chợ phiên Làng nghề dệt choàng xã Long Khánh A. Bên cạnh đó, huyện Hồng Ngự còn phát huy giá trị, thường xuyên trùng tu, tôn tạo, chỉnh trang các Di tích cấp Quốc gia, cấp tỉnh trên địa bàn như: Đình Long Khánh, Đình Long Thuận, Long Khương Miếu (xã Long Khánh A) và Miếu Bà Chúa Xứ (xã Long Khánh B), Chùa Quan âm Cổ tự (xã Long Thuận). Tăng cường công tác quảng bá xúc tiến du lịch, giới thiệu các khu, điểm du lịch nổi bật của địa phương như: bãi tắm cồn Thường Thới Tiền, bãi tắm cồn Long Khánh, Khu du lịch sinh thái Tiên Định, Vườn nho Ba Tuấn...

Nhờ đó, năm 2023, huyện Hồng Ngự đón 158.800 lượt khách du lịch (khoảng 2.000 lượt khách quốc tế) tăng 93.300 lượt so với cùng kỳ năm 2022. Riêng 2 tháng đầu năm 2024, đã có hơn 46.200 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm tại các điểm, khu du lịch trên địa bàn huyện Hồng Ngự.

P.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn