Huyện Hồng Ngự

Ra mắt Du lịch trải nghiệm làng nghề dệt choàng Long Khánh

Cập nhật ngày: 28/02/2024 14:24:03

ĐTO - Nhằm giới thiệu, quảng bá đến du khách gần xa nét văn hóa truyền thống và hình ảnh du lịch địa phương, vào chiều ngày 27/2, UBND huyện Hồng Ngự tổ chức lễ ra mắt Du lịch trải nghiệm làng nghề dệt choàng Long Khánh.


Đồng chí Lê Thành Công - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (thứ 8 từ phải sang); đồng chí Huỳnh Thị Hoài Thu - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (thứ 8 từ trái sang) và lãnh đạo huyện Hồng Ngự thực hiện nghi thức ra mắt Du lịch trải nghiệm làng nghề dệt choàng Long Khánh

Du lịch trải nghiệm làng nghề dệt choàng Long Khánh bao gồm các hoạt động: trải nghiệm khu phục dựng quy trình sản xuất của làng nghề, trưng bày, bán các sản phẩm từ làng nghề dệt choàng, sản phẩm OCOP; ẩm thực chợ phiên làng nghề. Đồng thời du khách được xem trình diễn, trải nghiệm các công đoạn nghề dệt choàng với các nghệ nhân; hoạt động vẽ tranh trên nền khăn choàng; đờn ca tài tử, hát dân ca, hò vè và các trò chơi dân gian.

Theo UBND huyện Hồng Ngự, huyện có chủ trương đầu tư nâng cấp Nhà trưng bày, hàng rào Long Khương Miếu - Di tích lịch sử cấp tỉnh; Bến tàu du lịch quốc tế tour sông Mê Kông đến làng nghề dệt choàng nhằm kết nối với các điểm du lịch ở vùng cù lao Long Khánh đã có bề dày lịch sử, văn hóa với các nhà cổ có niên đại 100 năm, di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Đình Long Khánh, bãi tắm cồn và vườn cây ăn trái ở địa phương.


Du khách tham quan, mua sắm sản phẩm của làng nghề dệt choàng Long Khánh

Việc ra mắt Du lịch trải nghiệm làng nghề dệt choàng Long Khánh nhằm quảng bá du lịch cùng những nét đặc trưng của địa phương; góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát triển giá trị làng nghề dệt choàng hàng trăm năm tuổi đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

DƯƠNG ÚT - MINH THI

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn