Từ mô hình Hội quán đến hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp bền vững

Cập nhật ngày: 05/12/2019 05:52:30

ĐTO - Thời gian qua, việc liên kết hợp tác trong sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản nói chung trên địa bàn xã Tịnh Thới, TP.Cao Lãnh còn nhiều hạn chế. Do vậy, vấn đề thay đổi cách nghĩ, cách làm để người dân tích cực tham gia liên kết, hợp tác trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm là một trong những việc làm trọng tâm trong giai đoạn xã quyết tâm thực hiện đạt các tiêu chí xậy dựng nông thôn mới, nhất là thực hiện tiêu chí số 13 (hình thức sản xuất) trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Từ thực tiễn hiệu quả mô hình sinh hoạt cộng đồng dân cư với tên gọi là Hội quán xuất phát từ huyện Châu Thành, cũng như dựa trên cơ sở nhu cầu của người dân địa phương có chung ngành nghề, mục đích và nguyện vọng hỗ trợ, chia sẻ với nhau về kỹ thuật, thông tin sản xuất nông nghiệp chủ yếu là sản xuất xoài và các lĩnh vực xã hội khác. Vì thế, sau thời gian vận động và thực hiện các bước chuẩn bị vào ngày 19/9/2016, Đồng Tâm Hội quán ở xã Tịnh Thới (TP.Cao Lãnh) đã làm lễ ra mắt; đến ngày 5/5/2018, xã Tịnh Thới tiếp tục ra mắt Hội quán thứ hai với tên gọi Thịnh Hưng Hội quán.


Nhiều nhà vườn ở xã Tịnh Thới, TP.Cao Lãnh quan tâm đến việc sản xuất xoài theo hướng an toàn nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng

Từ khi có Hội quán, Ban Chủ nhiệm của 2 Hội quán đã tích cực phối hợp với địa phương truyền tải những thông tin liên quan đến sản xuất nông nghiệp và các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với người dân một cách nhanh chóng. Đặc biệt, được sự hỗ trợ từ Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2, Trung tâm Đào tạo và Tư vấn kinh tế hợp tác, Ban sáng lập cùng Ban Vận động của địa phương, đến ngày 7/10/2018, trên nền tảng Đồng Tâm Hội quán, Thịnh Hưng Hội quán và các tổ hợp tác, Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ nông nghiệp Tịnh Thới đã tổ chức hội nghị thành lập với 181 thành viên (trong đó thành viên Hội quán 154 người) vốn góp trên 700 triệu đồng. Sau khi thành lập HTX, Ban Chủ nhiệm Hội quán tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động Hội quán hướng người dân đến các mô hình liên kết, Hội quán phối hợp với Trạm khuyến nông, Trạm bảo vệ thực vật TP.Cao Lãnh, Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư tỉnh, Hội Làm vườn tỉnh và nhà khoa học hỗ trợ kỹ thuật sản xuất an toàn cho các thành viên Hội quán được gần 30 buổi sinh hoạt với hơn 2.000 lượt người tham dự.

HTX phối hợp với Viện cây ăn quả triển khai 42ha sản xuất xoài đủ điều kiện xuất khẩu (tiêu chuẩn VietGAP) cho 3 nước: Mỹ, Malaysia, Trung Quốc. Triển khai thực hiện mô hình xoài rải vụ 36,7ha (từ tháng 5 - 9 hàng năm). Ký kết các hợp đồng tiêu thụ xoài với Công ty TNHH Gò Đàng; Công ty TNHH Cát Tường thu mua xoài loại 1 bao vàng (với sản lượng 2 tấn/tuần); HTX Công nghệ cao Mặt Trời Mọc huyện Củ Chi (TP.HCM); liên kết tiêu thụ xoài với Công ty Kim Nhung, Công ty TNHH Long Uyên... với tổng sản lượng lên đến hàng trăm tấn xoài các loại, góp phần tăng thu nhập đáng kể cho người dân. Hiện HTX đã ký hợp đồng liên kết tiêu thụ vụ mới với Công ty xoài Chú Chín (xã Mỹ Hội, huyện Cao Lãnh). HTX đang xin chủ trương khai thác quản lý chợ Long Hồi và thuê đất để mở gian hàng, khu sơ chế phân loại xoài.

Việc thành lập và sinh hoạt của Hội quán đã góp phần thay đổi phương pháp tuyên truyền, vận động và thay đổi nhận thức của người dân về liên kết hợp tác trong sản xuất, nhất là thay đổi dần tập quán mạnh ai nấy làm, ít chia sẻ. Hội quán là nơi tổ chức thuận lợi các buổi tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, triển khai, phổ biến khoa học kỹ thuật đến với người dân, là nơi xây dựng các mô hình kinh tế tập thể và tổ chức xúc tiến liên kết tiêu thụ nông sản với định hướng sản xuất gắn với xuất khẩu và tiêu thụ nội địa. Nhìn chung, người dân tham gia sinh hoạt Hội quán, kiến thức sản xuất nâng lên, áp dụng các công nghệ tiên tiến vào sản xuất nhiều hơn, biết chia sẻ hơn, biết liên kết tiêu thụ và nắm bắt thông tin thị trường nhanh chóng.

DŨNG CHINH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn