Nhân rộng và thành lập mới nhiều mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế

Cập nhật ngày: 30/11/2019 02:19:37

ĐTO - Chiều ngày 29/11, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Hội và phong trào phụ nữ (PN) năm 2019. Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Tôn Hoàng.


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Tôn Hoàng phát biểu tại hội nghị

Năm 2019, hoạt động của các cấp Hội PN thể hiện sự tập trung, hướng về cơ sở, đi vào chiều sâu, góp phần phát triển mới hơn 66.100 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh là trên 277.800 người. Hội LHPN các cấp tích cực tuyên truyền, vận động, kịp thời nhân rộng và thành lập nhiều mô hình mới, nhất là các mô hình hỗ trợ PN phát triển kinh tế, kết quả, đã hỗ trợ trên 460 sản phẩm khởi nghiệp của PN. Đồng thời, phối hợp vận động gần 3 tỷ đồng để thực hiện chương trình “Đồng hành cùng PN biên cương”; duy trì và phát huy hiệu quả của hàng nghìn Tổ PN “5 không, 3 sạch”. Các phong trào thi đua, hoạt động và các loại hình tập hợp được nghiên cứu, đầu tư đúng mức và phát huy hiệu quả tích cực.


Các đơn vị ký kết giao ước thi đua

Bên cạnh việc biểu dương những kết quả đạt được, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Tôn Hoàng đề nghị, thời gian tới, các cấp Hội LHPN trong tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động PN phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội; tiếp tục phát huy vai trò là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của PN và trẻ em; phát động và tích cực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025 gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...


Trao Bằng khen của Hội LHTN tỉnh cho các cá nhân tiêu biểu

Tại hội nghị, Hội LHPN tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020 với chủ đề “PN Đồng Tháp – Đổi mới tư duy, thống nhất hành động, chung tay xây dựng quê hương”. Đồng thời, các Cụm thi đua tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2020.

Dịp này, Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen cho 18 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội và phong trào PN năm 2019.

Ngân Nguyễn

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn