Nhận diện, phản bác thông tin xấu trên mạng xã hội

Cập nhật ngày: 04/12/2019 06:28:05

ĐTO - Sáng ngày 3/12, tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị báo cáo viên quý 4 năm 2019. Gần 150 đồng chí là báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội; bí thư, phó bí thư chi bộ, đảng ủy cơ sở trực thuộc tham dự.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Hữu Hoàn - Phó Tổng biên tập Báo Đồng Tháp trình bày chuyên đề “Nhận diện, phản bác thông tin xấu trên mạng xã hội (MXH)”. Theo đồng chí Phạm Hữu Hoàn, hiện nay, MXH xuất hiện nhiều thông tin sai sự thật nhằm mục đích hạ uy tín cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp. Nhiều bài viết truyền bá tư tưởng sai trái, tạo dư luận trái chiều, ảnh hưởng đến đời sống người dân,... Để chủ động ngăn chặn, đẩy lùi thông tin xấu trên MXH, mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp cần tuyên truyền, định hướng để cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân thấy rõ tính hai mặt của MXH; nhận diện các thủ đoạn, nội dung thông tin có tính chất nguy hại đến cá nhân và xã hội. Qua đó, trang bị kiến thức để tự sàng lọc, tiếp nhận thông tin hữu ích, loại bỏ thông tin xấu...

Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cũng định hướng tuyên truyền trong tháng 12. Theo đó, các cấp ủy, chi bộ, đảng bộ cơ sở cần tiếp tục khai thác, sử dụng thông tin tuyên truyền về nhân quyền năm 2019; quán triệt thực hiện tốt công tác tôn giáo trong tình hình mới và thực hiện tốt các nội dung sinh hoạt chi bộ... Hội nghị nhằm cung cấp thông tin đến các đồng chí cấp ủy cơ sở, qua đó phục vụ tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng tại chi bộ, đảng bộ cơ sở.

P.L

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn