Từ Bí thư hay cười đến thư cám ơn doanh nghiệp của Chủ tịch

Cập nhật ngày: 16/03/2017 19:28:29

ĐTO - Năm 2016, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Đồng Tháp giảm một bậc: từ hạng 2 năm 2015 xuống hạng 3. Có buồn một chút, nhưng vẫn tự hào bởi Đồng Tháp vẫn trong top 5 tỉnh, thành dẫn đầu cả nước trong 9/12 lần xếp hạng PCI,  bởi Đồng Tháp không có nhiều thuận lợi như khoáng sản, bờ biển, vị trí địa lý hay danh lam thắng cảnh, gần như chỉ toàn lúa và lúa.

Nhưng vì sao trong đặc điểm như vậy, nhiều năm liền PCI của Đồng Tháp đứng top đầu cả nước? Nhiều người đã tìm được câu trả lời: người Đồng Tháp thân thiện, hào sản, môi trường đầu tư thông thoáng, chính quyền gần gũi với dân... cùng với đó là vai trò, ứng xử của lãnh đạo tỉnh. Quán "cà phê chủ tịch" là một điển hình trong mối quan hệ giữa lãnh đạo tỉnh với cộng đồng doanh nghiệp.


Quán "cà phê chủ tịch". Nguồn: Internet

Đến Đồng Tháp đầu tư bởi có ông Bí thư hay cười là câu trả lời của một doanh nghiệp. Khi đang công tác ở nước ngoài, nghe tin tụt hạng một bậc, Chủ tịch Tỉnh vẫn gởi thư cám ơn cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn đã chung tay, góp sức cùng chính quyền xây dựng, phát triển tỉnh nhà.

Chủ trương, cơ chế, giải pháp thu hút đầu tư đã có, việc còn lại là sự vận dụng linh hoạt vào thực tế. Nếu như lãnh đạo các địa phương, đơn vị gần dân hơn nữa; chủ động tiếp cận, lắng nghe, chia sẻ, giải quyết khó khăn của doanh nghiệp như lãnh đạo tỉnh thì tin rằng Đồng Tháp sẽ vẫn là điểm đến của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước, để Đồng Tháp phát triển nhanh và bền vững.

Hữu Ý

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn