Treo cờ, khẩu hiệu chào mừng Đại hội X Đảng bộ tỉnh

Cập nhật ngày: 02/10/2015 05:40:52

* Sẽ tổ chức Liên hoan xe hoa cổ động

Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ X được tổ chức từ ngày 22 - 24/10/2015, UBND tỉnh có thông báo hướng dẫn nhân dân và cơ quan, đoàn thể trên địa bàn TP.Cao Lãnh treo cờ, khẩu hiệu chào mừng Đại hội.

Theo đó, các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp, cơ quan đảng, đoàn thể, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, cơ sở kinh tế, công ty, xí nghiệp treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc và khẩu hiệu tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015 - 2020); khẩu hiệu tuyên truyền theo Hướng dẫn số 95-HD/BTGTU ngày 27/10/2014 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về “tuyên truyền, khánh tiết Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng”; Hướng dẫn số 103-HD/BTGTU ngày 14/2/2015 về “tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”.

Tất cả các cơ sở thờ tự, trường học và nhà ở của nhân dân treo cờ Tổ quốc.

Thời gian thực hiện đồng loạt kể từ ngày 19/10/2015 đến hết ngày 25/10/2015.

UBND TP.Cao Lãnh có trách nhiệm thông báo, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở nhân dân và các đơn vị trực thuộc thực hiện treo cờ và khẩu hiệu đúng theo quy định.

Ngày 21 - 22/10/2015, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức Liên hoan xe hoa cổ động chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ X, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đối tượng tham gia liên hoan là các sở, ngành, đoàn thể, hội, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Xe hoa cổ động nêu bật những thành tựu của từng ngành, huyện, thị, thành. Mỗi đơn vị, địa phương có thể đăng ký từ 1 xe đến nhiều xe tham gia. Ngày đầu tiên, xe hoa diễu hành trên các tuyến đường trung tâm TP.Cao Lãnh. Ngày 22/10, xe hoa diễu hành tại một số tuyến đường trên địa bàn TP.Cao Lãnh, sau đó chia thành 2 đoàn đi diễu hành tại các huyện, thị, thành trong tỉnh.

Kim Ngọc-H.NG

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn