Tập huấn, tuyên truyền kết quả công tác quản lý biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia

Cập nhật ngày: 28/05/2019 11:20:02

ĐTO - Ngày 28/5, tại TX.Hồng Ngự, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Tỉnh ủy Đồng Tháp và một số bộ, ngành liên quan tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền kết quả công tác quản lý biên giới (BG) đất liền Việt Nam - Campuchia năm 2019.

Đồng chí Bùi Trường Giang - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về phân giới, cắm mốc (PGCM) và đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp đồng chủ trì hội nghị. Đến dự hội nghị có khoảng 380 đại biểu là cán bộ các sở, ban, ngành, lãnh đạo các đồn biên phòng, cán bộ chủ chốt những xã BG và trưởng ấp, trưởng khóm... khu vực BG tỉnh Đồng Tháp.


Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, đại biểu được tập huấn, thông tin nhiều nội dung: tình hình quan hệ Việt Nam - Campuchia thời gian gần đây và phương hướng hợp tác thời gian tới; những vấn đề trọng tâm trong công tác PGCM và quản lý BG tuyến Việt Nam - Campuchia trong tình hình mới; công tác quản lý, bảo vệ, xây dựng BG Việt Nam - Campuchia và những yêu cầu đặt ra với chính quyền, nhân dân tỉnh Đồng Tháp; phương hướng, giải pháp phát triển thương mại BG tuyến Việt Nam - Campuchia nói chung và tại một số địa phương nói riêng.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng thông tin khái quát tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, kết quả PGCM của tỉnh... Theo đó, Đồng Tháp có 3 huyện, thị tiếp giáp tỉnh Prâyveng (Vương quốc Campuchia) với tuyến BG dài 50,5km. Toàn tuyến BG tỉnh Đồng Tháp - Prâyveng đã phân giới hoàn chỉnh 50,5/50,5km, xây dựng 10/10 vị trí, có 16/16 mốc, đạt 100%. Công tác quốc phòng - an ninh tiếp tục tăng cường, trật tự an toàn xã hội bảo đảm. Chủ quyền, BG quốc gia được giữ vững; quan hệ đối ngoại tiếp tục mở rộng.


Đồng chí Bùi Trường Giang - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về phân giới, cắm mốc phát biểu tại hội nghị

Phát biểu trong hội nghị, đồng chí Bùi Trường Giang nhấn mạnh, công tác PGCM cũng như công tác quản lý, bảo vệ BG có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ khẳng định chủ quyền lãnh thổ quốc gia mà còn có ý nghĩa lớn về kinh tế, chính trị. Đồng Tháp là một trong những tỉnh đầu tiên hoàn thành công tác PGCM trên thực địa. Để việc quản lý BG của tỉnh Đồng Tháp được triển khai hiệu quả thì chính quyền và nhân dân khu vực BG, các đồng chí trưởng ấp, đội ngũ cán bộ xã, người có uy tín ở vùng BG, cán bộ, chiến sĩ của đồn biên phòng... sẽ tiếp tục là lực lượng nòng cốt, góp phần xây dựng đường BG hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Trước đó, Đoàn khảo sát liên ngành của Trung ương đi khảo sát, nắm tình hình hoạt động của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà (huyện Tân Hồng); tham quan tuyến đường tuần tra BG. Trong chuyến về thăm và làm việc tại Đồng Tháp lần này, Đoàn khảo sát liên ngành Trung ương đã đến viếng mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (TP.Cao Lãnh).

N.An

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn