Phát huy vai trò tự quản, tinh thần tình nguyện của người dân thông qua việc tham gia các Tổ nhân dân tự quản

Cập nhật ngày: 09/03/2020 13:30:54

ĐTO - Thời gian qua, mô hình Tổ nhân dân tự quản (NDTQ) ở xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò phát triển, mang lại nhiều hiệu quả. Các Tổ NDTQ đã tập hợp quần chúng nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy vai trò tự quản, tinh thần tình nguyện, sáng tạo của người dân trên các lĩnh vực: an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới,... góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.


Thành viên Tổ nhân dân tự quản số 8, ấp Bình Thạnh tham gia làm đường nông thôn trên địa bàn ấp

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Thạnh Trung, hiện toàn xã có 130 Tổ NDTQ. Hoạt động các Tổ NDTQ mang lại nhiều hiệu quả tích cực: tuyên truyền, vận động người dân tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động do địa phương phát động; nâng cao tinh thần tự giác tham gia giữ gìn an ninh trật tự; xây dựng nông thôn mới; xây dựng gia đình văn hóa;... Thông qua hoạt động sinh hoạt của các Tổ NDTQ đã phát huy được tinh thần đoàn kết, tương trợ nhau trong cuộc sống, chia sẻ với nhau kinh nghiệm chăn nuôi, trồng trọt. Tổ NDTQ số 8 ấp Bình Thạnh, xã Bình Thạnh Trung hiện có 42 thành viên, Tổ sinh hoạt 1 lần/tháng, nội dung sinh hoạt tập trung thông tin về tình hình an ninh trật tự địa phương, nhắc nhở nhau nâng cao ý thức cảnh giác, giữ gìn an ninh trật tự... Các thành viên Tổ NDTQ số 8 còn tình nguyện đóng góp ngày công lao động cùng chính quyền địa phương làm cầu nông thôn, rải đá, trải nhựa các tuyến đường địa bàn ấp như: Cầu ngang UBND xã nối liền 2 ấp Bình Thạnh và Bình Trung; cầu Năm Đèo Sáu Hộ ở ấp Bình Thạnh; tuyến đường đan ĐH67, với chiều dài 950m nối liền 2 ấp Bình Thạnh và Bình Hiệp B;... giúp người dân đi lại thuận tiện. Các thành viên Tổ NDTQ số 8 tích cực trồng hoa, kiểng như mười giờ, sao nhái, dâm bụt làm cổng rào trước nhà; tham gia cùng các tổ chức chính trị - xã hội của xã trong các đợt ra quân thu gom rác thải tại ấp, góp phần giữ gìn tốt vệ sinh môi trường sống.

Trong năm 2019, các thành viên Tổ NDTQ số 2, ấp Bình Trung đã chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi gà, vịt, kỹ thuật trồng mãng cầu xiêm giúp 2 hộ nghèo trong tổ được thoát nghèo. Như hộ ông Phan Văn Bực (SN 1962) là thành viên Tổ NDTQ số 2, ngụ ấp Bình Trung. Ông Bực thuộc diện hộ nghèo, nhờ tham gia sinh hoạt Tổ NDTQ, ông được 1 thành viên trong tổ chia sẻ cách chăn nuôi gà. Đồng thời, Chi Hội Nông dân ấp Bình Trung giới thiệu với Hội Nông dân xã cho ông Bực vay 20 triệu đồng làm vốn chăn nuôi, giúp ông Bực có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống và thoát nghèo. Đồng chí Đặng Văn Đúng - Trưởng Ban Công tác Mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ ấp Bình Trung cho biết: “Toàn ấp có 16 Tổ NDTQ, với trên 500 thành viên, hoạt động đều đặn hàng tháng. Ngoài tuyên truyền, vận động người dân phòng, chống tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình văn hóa,... các thành viên của tổ còn tích cực hỗ trợ, chia sẻ với nhau các mô hình làm kinh tế thoát nghèo, cùng với sự tiếp sức của địa phương, cuối năm 2019 ấp có 2 hộ thoát nghèo”.

Đồng chí Lê Quốc Thịnh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã cho biết: “Tiếp tục nâng chất lượng các Tổ NDTQ, Đảng ủy đã chỉ đạo UBND xã và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt xã phối hợp các ban, ngành, tổ chức thành viên tập trung rà soát, củng cố lại các Tổ NDTQ, tìm những hạn chế, yếu kém của các tổ để khắc phục; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động các Tổ NDTQ theo hướng đi vào thực tế gắn với tình hình của địa phương; các tổ trưởng Tổ NDTQ tăng cường lắng nghe, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, ý kiến của các thành viên để kịp thời phản ánh, kiến nghị về trên; đồng thời biểu dương, khen thưởng các tổ có nhiều cách làm mới, sáng tạo trong tổ chức sinh hoạt để mô hình Tổ NDTQ ngày càng tốt hơn”.

M.X

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn