Lãnh đạo tỉnh gặp gỡ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý và Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp

Cập nhật ngày: 06/03/2020 06:02:33

ĐTO - Sáng 4/3, tại hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ (PN) tỉnh tổ chức buổi họp mặt và gặp gỡ giữa lãnh đạo tỉnh với cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý, cán bộ Hội LHPN các cấp trong tỉnh. Buổi họp mặt được tổ chức trực tuyến đến 5 điểm cầu cấp huyện, thị trong tỉnh. Đến dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Lê Minh Hoan - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của PN tỉnh.


Quang cảnh tại buổi họp mặt

Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử ngày Quốc tế PN; đồng thời trực tiếp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn trong công việc, cuộc sống và những đề xuất, kiến nghị với lãnh đạo tỉnh để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Thanh Bình - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, những năm qua, công tác PN nói chung, công tác cán bộ nữ nói riêng được các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhiều cán bộ nữ của tỉnh được tín nhiệm, bổ nhiệm giữ những trọng trách quan trọng trên cương vị lãnh đạo quản lý từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở, góp phần phát huy và khẳng định vai trò của PN trong các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Dự buổi họp mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Tấn Bửu gửi lời chúc mừng đến toàn thể cán bộ, hội viên, PN nhân ngày Quốc tế PN. Đồng chí Đoàn Tấn Bửu cũng cung cấp một số thông tin mới về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và trong nước, trong tỉnh; nhận thức đúng về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, khuyến khích việc sử dụng khẩu trang vải thay cho khẩu trang y tế, thực hiện đúng quy trình rửa tay, góp phần bảo vệ sức khỏe chính mình và cộng đồng.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan chia sẻ nhiều câu chuyện, bài học ý nghĩa về tư duy sống lạc quan, thái độ tích cực với công việc và cuộc sống, cách tìm ra đam mê của chính mình để nỗ lực và thành công hơn trong công việc, “Người giỏi là người biết nắm bắt cơ hội, nhưng người tuyệt vời là người biết tự tạo ra cơ hội cho chính mình” - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh. Bí thư Tỉnh ủy mong muốn mỗi cán bộ, hội viên PN cần làm việc với tinh thần đoàn kết, hợp tác, chia sẻ, quan tâm nhau, góp phần nâng cao hiệu quả công việc.

Cũng theo Bí thư Tỉnh ủy, tư duy làm cho xong việc là tư duy của người thất bại, mỗi người phải biết đào sâu nghiên cứu, suy nghĩ tìm cách để nâng cao hiệu quả công việc. “Khi làm bất cứ việc gì, mỗi người nên suy nghĩ: còn cách nào làm cho tốt hơn nữa hay không?” – Đây là thông điệp Bí Thư Tỉnh ủy muốn “đặt hàng” cho Hội LHPN tỉnh. Cụ thể, trong quá trình thực hiện tất cả các phong trào, chương trình hành động của các cấp Hội, mỗi cán bộ, hội viên cần chủ động, tự đặt ra câu hỏi và tìm câu trả lời của chính mình để tìm ra giải pháp, phương án tốt hơn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của đơn vị.

Dịp này, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước Hội LHPN Việt Nam lần thứ IV và kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh phát động đợt thi đua với chủ đề “90 hành động thiết thực vì PN và trẻ em”. Đợt thi đua được triển khai thực hiện trong các cấp Hội LHPN từ tỉnh đến cơ sở, đơn vị trực thuộc, Hội Nữ doanh nhân tỉnh và đến toàn thể cán bộ, hội viên, PN trong tỉnh, thời gian từ tháng 2/2020 đến ngày 30/8/2020.

NGÂN NGUYỄN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn