Tặng Bằng khen cho 6 cơ sở sản xuất bánh mì thanh long trên địa bàn TP.Sa Đéc

Cập nhật ngày: 06/03/2020 06:01:44

ĐTO - Chiều ngày 4/3, đồng chí Lê Thành Công - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh đã đến TP.Sa Đéc trao Bằng khen của UBMTTQVN tỉnh cho 6 cơ sở sản xuất (CSSX) bánh mì trên địa bàn TP.Sa Đéc gồm các CSSX bánh mì: Bảo Thanh, Lê Thái (phường 1), A Quắn, Sài Gòn (phường An Hòa), Hồng Thắng (phường An Hòa) và Quỳnh Hương (phường 1) vì đã đồng hành cùng nông dân tỉnh Đồng Tháp năm 2020.


Đồng chí Lê Thành Công - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (thứ 3, từ trái sang) trao Bằng khen cho các cơ sở sản xuất bánh mì trên địa bàn TP.Sa Đéc

Đây là những CSSX bánh mì đầu tiên của tỉnh sản xuất bánh mì thanh long để góp phần giải cứu nông sản cho nông dân do bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 thời gian qua. Đồng thời, UBMTTQVN tỉnh tặng kèm mỗi Bằng khen là bảng vàng “Tri ân cơ sở đồng hành cùng nông dân năm 2020”.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Thành Công trân trọng, ghi nhận và biểu dương sự đồng hành, tiên phong của các CSSX bánh mì trong việc giải cứu nông sản cho người nông dân. Trong thời gian tới, đồng chí mong muốn các CSSX bánh mì tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất bánh mì thanh long, tìm giải pháp mới để sản phẩm được ngon, hấp dẫn hơn.

M.X

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn