Nông dân tích cực tham gia phát triển kinh tế hợp tác từ mô hình Hội quán

Cập nhật ngày: 23/02/2020 10:46:04

ĐTO – Ngày 23/2, thông tin từ Ban Dân vận Huyện uỷ Cao Lãnh cho biết, từ mô hình Hội quán nông dân đầu tiên được thành lập tại xã Mỹ Xương vào năm 2016, đến nay toàn huyện Cao Lãnh đã ra mắt và thành lập 15 Hội quán nông dân với 1.096 thành viên tham gia.


Đồng chí Huỳnh Thị Hoài Thu – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Cao Lãnh (bên trái) thăm các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của nông dân trên địa bàn

Đây là thiết chế cộng đồng, tập hợp những người dân cùng một ngành nghề sản xuất kinh doanh, trên tinh thần tự nguyện, tự quản, tự lực, nói cho nhau nghe và nghe nhau nói, xây dựng tinh thần hợp tác của người dân trong cuộc sống, hướng đến tự nguyện hợp tác trong sản xuất kinh doanh, làm tiền đề để xây dựng và phát triển kinh tế hợp tác.

Các Hội quán từng bước đã khẳng định được vai trò của mình trong việc tập hợp nông dân để gặp gỡ, giao lưu với nhau, cùng nhau bàn bạc chuyện làng, chuyện xóm, chuyện học hành của con em mình, chuyện phát triển kinh tế gia đình và tham gia các phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Không những thế, nhiều thành viên, nông dân được sinh hoạt với các chuyên gia nông nghiệp về chuỗi giá trị nông sản, sản xuất theo qui trình giảm giá thành, theo hướng hữu cơ, tăng sức cạnh tranh, tăng lợi nhuận.


Nhà vườn huyện Cao Lãnh chú trọng sản xuất xoài theo hướng an toàn để đáp ứng nhu cầu ngày cao của thị trường

Thông qua hoạt động của Hội quán, nhiều nông dân ứng dụng có hiệu quả công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp, tham gia xây dựng các mô hình sản xuất có hiệu quả như: canh tác lúa lý tưởng với “ruộng nhà mình” (xã Gáo Giồng), tôi là nông dân 4.0 sản xuất rau thủy canh ứng dụng công nghệ cao (xã Mỹ Hiêp), chăn nuôi gà đạt chuẩn VietGAP (xã Mỹ Thọ), mô hình “cây xoài nhà tôi” của Hợp tác xã xoài (xã Mỹ Xương), sản xuất xoài hữu cơ của Tổ hợp tác xoài số 2 Tây Mỹ (xã Mỹ Hội)...

Đặc biệt trong năm 2019, lần đầu tiên nông dân hội quán đã kết nối với doanh nghiệp, đưa hàng trăm tấn nông sản như Ổi Lê, Ổi Trân Châu ruột đỏ (xã Bình Hàng Trung, Mỹ Hiệp), Xoài (Bình Hàng Trung, Bình Hàng Tây), Đu đủ, Nhãn (Bình Hàng Trung), Mướp, Dưa leo (xã An Bình) vào tiêu thụ trong hệ thống siêu thị bán lẽ của Co.opmart.

Dũng Chinh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn