Nhiều lãnh đạo chủ chốt các cấp, ngành, địa phương “đồng hành” với báo chí

Cập nhật ngày: 20/06/2016 13:16:31

ĐTO - Về cơ bản, việc tiếp xúc, tiếp cận với giới báo chí của tỉnh Đồng Tháp (báo, đài của Trung ương và địa phương) thời gian qua là khá tốt, có nhiều vượt trội về “độ mở” hơn so với một số tỉnh láng giềng. Nói cách khác, thời gian gần đây, Đồng Tháp nổi lên như hiện tượng về việc hội tụ báo chí trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Nhiều nhà báo, nhiều cơ quan báo chí đến và viết bài về Đồng Tháp ngày một nhiều hơn.


Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp tổ chức họp mặt với các cơ quan báo chí trong và ngoài địa phương

Có nhiều nguyên nhân như có cái mới (chương trình hành động mang lại hiệu quả mới). Song, điều kiện cơ bản là tỉnh Đồng Tháp có tư duy mới về việc cung cấp thông tin cho báo chí hay nói cách khác là ngày càng có nhiều lãnh đạo chủ chốt các cấp, ngành, địa phương “đồng hành” với báo chí. Có thể nói, thời gian qua tỉnh Đồng Tháp đã tận dụng và khai thác tốt nhiều hệ thống kênh cung cấp thông tin cho cơ quan truyền thông. Điều này không chỉ thể hiện qua thái độ cầu thị, chịu lắng nghe, chịu trao đổi mang tính cá nhân của lãnh đạo tỉnh, của một số cá nhân tại các sở, ngành mà còn thể hiện qua việc nhiều cơ quan, ban ngành, địa phương sẵn sàng mở cửa với báo chí. Theo đó, ngoài việc mạnh dạn tiếp xúc, trả lời những thắc mắc của người làm báo chí, nhiều cơ quan còn chủ động đăng tải nhanh nhạy và kịp thời thông tin có liên quan đến cơ quan, đơn vị mình trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, ban, ngành.

Tuy nhiên, vẫn còn một số điều, vấn đề cần tiếp tục hoàn chỉnh để tăng cường mối quan hệ địa phương - báo chí, để thông tin của địa phương trên mặt báo ngày một đa dạng, nhiều chiều và kịp thời, chính xác hơn. Trước hết, nhiều người làm báo tại tỉnh Đồng Tháp và ở khu vực ĐBSCL (báo, đài của Trung ương và TP.HCM phụ trách khu vực ĐBSCL) đều thống nhất nhìn nhận Báo Đồng Tháp, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh Đồng Tháp là nguồn thông tin tốt trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh.

Cải thiện phương pháp cung cấp thông tin cũng chính là cải thiện mối quan hệ tương tác giữa tỉnh Đồng Tháp với các cơ quan báo chí trong tỉnh nói riêng và các cơ quan báo chí nói chung. Tuy nhiên, mối quan hệ báo chí với Đồng Tháp và Đồng Tháp với báo chí trong thời gian qua vẫn còn thiếu sự nhất quán, hoặc chế tài mang tính quyết liệt trong toàn hệ thống chính trị địa phương.

Thiết nghĩ, tỉnh cần có chủ trương nhất quán mọi ngành, mọi cấp với chế tài cụ thể trong việc cung cấp thông tin cho báo chí, mục đích là vun đắp, thắt chặt mối quan hệ báo chí với các ngành và địa phương. Để báo chí thực sự mang lại kịp thời và đầy đủ hơi thở cuộc sống và qua đó lãnh đạo tỉnh có thêm kênh thông tin ở chiều khác hơn. Nói cách khác là đa dạng hóa thông tin để phục vụ tích cực cho việc điều hành...

Để điều này đạt hiệu quả tích cực, tỉnh Đồng Tháp cũng nên tiêu chuẩn hóa mối quan hệ này một cách khoa học và đúng quy định pháp luật. Theo đó, giao cho Sở Thông tin và Truyền thông liên lạc với các đơn vị báo, chí trong và ngoài địa phương (báo chí ngoài địa phương phụ trách khu vực ĐBSCL chủ yếu có địa chỉ tập trung ở TP.Cần Thơ) để đăng ký phóng viên phụ trách địa bàn tỉnh Đồng Tháp (tất nhiên theo quy định, đó là những người được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp thẻ Nhà báo, hoặc giấy giới thiệu của cơ quan báo chí).

Trên cơ sở này, lên danh sách tên tuổi, địa chỉ... để chủ động cung cấp thông tin (vừa loại trừ các nhà báo đi bán sách, kiếm quảng cáo...), qua đó nhà báo có được thông tin chính thống và chính xác. Nói cách khác, thông tin về Đồng Tháp cũng nóng hơn, chuẩn hơn. Và quan trọng hơn là qua mối thâm tình này, Đồng Tháp sẽ có lực lượng báo chí sẵn sàng phản biện lại các thông tin phản ánh chưa trung thực, chưa đầy đủ, chính xác về Đồng Tháp.

Dũng Chinh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn