Báo Đồng Tháp: 40 năm vững bước đi lên

Cập nhật ngày: 20/06/2016 13:12:51

ĐTO - Tiền thân của Báo Đồng Tháp là báo Cờ Giải phóng ra đời trong thời kỳ kháng chiến. Sau khi đất nước thống nhất, vào năm 1976 Tỉnh ủy quyết định thành lập Báo Đồng Tháp. Trải qua 40 năm, Báo Đồng Tháp đã tích cực cải tiến, ngày càng phát triển, nâng cao chất lượng để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc.


Tờ báo Đồng Tháp và Báo Xuân Đồng Tháp năm 1976

Khi mới thành lập vào năm 1976, Báo Đồng Tháp xuất bản định kỳ nửa tháng 1 lần với 8 trang báo. Sau thời gian phát triển, báo xuất bản tuần báo vào ngày thứ Năm (báo xanh), sau đó có thêm tờ “báo đỏ” vào Chủ nhật. Đến tháng 7/2005, báo tăng kỳ, xuất bản 3 kỳ/tuần vào các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và vẫn giữ số trang báo như cũ. 2 năm sau, vào tháng 7/2007, báo đã tăng trang, nâng số trang từ 8 lên 12 trang/kỳ. Đến nay, báo đã in màu 4 trang 1, 6, 7 và 12.

Vào tháng 5/2010, Báo Đồng Tháp có thêm Báo Đồng Tháp điện tử. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, Báo Đồng Tháp điện tử khẳng định được vai trò quan trọng trong hệ thống các phương tiện thông tin đại chúng. Báo Đồng Tháp điện tử góp phần vào việc tuyên truyền đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức của công chúng.

Việc ra đời Báo Đồng Tháp điện tử với thông tin được cập nhật kịp thời, nhanh nhạy đã giúp cho bạn đọc trong, ngoài tỉnh nắm rõ thông tin kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh cũng như tiềm năng và cơ hội đầu tư phát triển của tỉnh. Đến nay, số truy cập Báo Đồng Tháp điện tử đã lên đến 48.000 - 52.000 lượt/ngày.


Hiện nay, Báo Đồng Tháp xuất bản 3 kỳ/tuần và Báo Xuân hàng năm

Trải qua chặng đường phát triển, đến nay Báo Đồng Tháp có 7 phòng: Hành chính - Trị sự, Bạn đọc - Tư liệu, Thư ký tòa soạn, Kinh tế, Văn hóa - Xã hội, Xây dựng Đảng - Nội chính, Báo điện tử. Đội ngũ phóng viên, biên tập viên của báo khá trẻ, từng bước trưởng thành về chuyên môn nghiệp vụ, vững vàng về bản lĩnh chính trị cùng với lực lượng cộng tác viên của báo đã kịp thời phản ánh những sự kiện, sự việc nổi bật của tỉnh được dư luận xã hội quan tâm.

Báo Đồng Tháp đã từng bước được cải tiến, nội dung và hình thức báo in ngày càng phong phú, đa dạng hơn, chất lượng tờ báo được nâng cao, đáp ứng hiệu quả công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thực hiện vai trò là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh, Báo Đồng Tháp tập trung tuyên truyền các sự kiện chính trị, xã hội của tỉnh và đất nước; thông tin những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và những văn bản mới của tỉnh.

Bên cạnh đó, Báo Đồng Tháp tuyên truyền về những mô hình sản xuất hiệu quả, những điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt điển hình trong cuộc sống nhằm cổ vũ các phong trào quần chúng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Những năm gần đây, Báo Đồng Tháp tập trung tuyên truyền những đề án, chương trình trọng tâm của tỉnh như Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh, Đề án phát triển du lịch Đồng Tháp, Chương trình xây dựng nông thôn mới, cải cách hành chính xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ nhân dân...

Bên cạnh chức năng là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ và chính quyền tỉnh, Báo Đồng Tháp còn thực hiện chức năng là cầu nối, chuyển tiếng nói, tâm tư và nguyện vọng của người dân đến với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và đây là điều mà những người làm báo tự hào vì đã góp phần vào việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Báo Đồng Tháp cũng còn các khó khăn, hạn chế trong việc trang bị các phương tiện tác nghiệp cho phóng viên, việc phát hành báo địa phương đến với đông đảo nhân dân vẫn là điều băn khoăn, trăn trở đối với những người làm báo Đảng địa phương...

Với những nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, tập thể Báo Đồng Tháp đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Lao động hang Nhì; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 5 Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh; có 4 cá nhân được nhận Huân chương Lao động hạng Ba; 2 cá nhân được nhận Huân chương Lao động hạng Nhì; 10 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 1 cá nhân là Chiến sĩ thi đua toàn quốc...

Bên cạnh đó, đội ngũ phóng viên, biên tập viên của Báo Đồng Tháp còn thực hiện nhiều tác phẩm báo chí chất lượng cao được Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo tỉnh công nhận và có nhiều tác phẩm đạt giải cao tại các cuộc thi viết theo chuyên đề cấp Quốc gia, cấp tỉnh. Báo xuân Đồng Tháp nhiều lần đạt giải về trình bày báo, thi trang bìa 1 báo xuân, ảnh bìa báo xuân do Hội Nhà báo Việt Nam khen tặng...

Nhìn lại chặng đường 40 năm đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh nhà, đội ngũ nhà báo Báo Đồng Tháp đã kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Tháp. Đồng thời kỳ vọng về chặng đường phát triển mới, đẩy mạnh hơn nữa việc nâng cao chất lượng tờ báo, không ngừng phấn đấu, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang của người làm báo để Báo Đồng Tháp xứng đáng là cơ quan ngôn luận, là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền tỉnh và là diễn đàn của nhân dân vùng đất Sen hồng.

Thanh Trúc

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn