Ngành tuyên giáo nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ

Cập nhật ngày: 26/06/2020 17:48:54

http://baodongthap.com.vn/database/video/20200626063239tuyengiao2020.mp4

ĐTO - Sáng ngày 26/6, Ban Tuyên giáo (TG) Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác TG 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020. Đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; các đồng chí lãnh đạo Ban TG Tỉnh uỷ; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và Ban TG huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ tham dự hội nghị.


Quang cảnh hội nghị

6 tháng đầu năm 2020, dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19, nhưng ngành TG tỉnh đã nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nổi bật là kịp thời tham mưu kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và sơ kết, tổng kết nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, của Tỉnh uỷ thuộc lĩnh vực TG. Công tác thông tin, tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp và phòng, chống dịch bệnh Covid - 19..., được tập trung thực hiện hiệu quả, có sức lan tỏa trong cộng đồng. Ngành TG phối hợp với các ngành, địa phương cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, ổn định tình hình an ninh tư tưởng - văn hoá. Bên cạnh đó, các cơ quan TG còn kiểm tra, giám sát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để hoạt động hiệu quả.


Đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị

Trong 6 tháng cuối năm 2020, Ban TG các cấp tiếp tục tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, của địa phương; tập trung tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổ chức họp mặt cán bộ TG qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập ngành tuyên giáo của Đảng.

Tại hội nghị, đại biểu đã chia sẻ những khó khăn như: ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid - 19, nên một số hoạt động chậm tiến độ so với kế hoạch; phần lớn cán bộ TG cấp xã mới nhận nhiệm vụ, kiêm nhiệm nhiều vị trí nên công tác tham mưu lĩnh vực TG chưa sâu và còn chậm...


Đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng đánh giá cao những kết quả mà ngành tuyên giáo đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng ghi nhận và biểu dương những kết quả của ngành TG tỉnh đạt được trong những tháng đầu năm 2020. Từ nay đến cuối năm sẽ diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đề nghị Ban TG các cấp thường xuyên nắm tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, nhất là thời điểm trước, trong và sau đại hội đảng bộ từng cấp. Đặc biệt, tập trung tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục tham mưu cấp ủy quan tâm đào tạo bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị cho cán bộ làm công tác TG, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới...

P.Lộc

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn