Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập huyện Tân Hồng

Cập nhật ngày: 03/06/2019 05:32:46

ĐTO - Ngày 1/6, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Hồng long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập huyện Tân Hồng (1/6/1989 - 1/6/2019).

Đến dự có đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; một số đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Tân Hồng qua các thời kỳ cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, người dân địa phương.


Lãnh đạo tỉnh và huyện Tân Hồng dự lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập huyện Tân Hồng

Đồng chí Đinh Văn Năm - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tân Hồng đọc diễn văn kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập huyện. Theo đó, thực hiện Quyết định 41-HĐBT ngày 22/4/1989 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ), chia huyện Hồng Ngự thành 2 huyện, lấy tên là Hồng Ngự và Tân Hồng. Đến ngày 1/6/1989, bộ máy lãnh đạo huyện Tân Hồng chính thức hoạt động.

Những ngày đầu mới thành lập, điều kiện kinh tế, xã hội của huyện gặp muôn vàn khó khăn. Song, với tinh thần năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ và nhân dân, đã tập trung khắc phục mọi khó khăn, phát huy lợi thế địa phương, khai thác tốt các nguồn lực để xây dựng và phát triển huyện Tân Hồng.


Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân diễu hành chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập huyện Tân Hồng. 
Ảnh: N.An

Sau 30 năm thành lập, Đảng bộ và nhân dân huyện Tân Hồng đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh... Từ một huyện thuần nông, cơ cấu kinh tế 100% là nông nghiệp, đến nay, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực. Cuối năm 2018, giá trị của một số ngành hàng chủ yếu đạt 3.767 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người 35 triệu đồng. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn ngày càng được đầu tư xây dựng và nâng cấp. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững. Công tác xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng.

Đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả to lớn mà huyện Tân Hồng đạt được sau 30 năm thành lập, đồng thời yêu cầu thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tân Hồng phát huy hơn nữa tinh thần năng động, sáng tạo; khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của huyện; lãnh đạo chặt chẽ công tác đối ngoại, xây dựng mối quan hệ hữu nghị với các huyện của nước Campuchia có đường biên giới giáp với Tân Hồng. Tiếp tục giữ vững đoàn kết trong nội bộ; cải cách hành chính, xây dựng chính quyền năng động, hiệu quả; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng. Cả hệ thống chính trị và nhân dân cần chung sức, chung lòng, ra sức xây dựng huyện nhà phát triển ở giai đoạn mới vững chắc hơn.


Các tập thể nhận Bằng khen của UBND tỉnh

Trong buổi lễ, có 8 tập thể, 3 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen và 55 cá nhân, 22 tập thể được nhận Giấy khen của UBND huyện Tân Hồng vì đã có thành tích xuất sắc trong đóng góp xây dựng và phát triển huyện Tân Hồng.

NHỰT AN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn